Tổng thống Zelensky yêu cầu phương Tây tăng chi viện 7 hệ thống Patriot

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chỉ trong vòng một tháng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tăng mức yêu cầu đối với phương Tây về số lượng hệ thống phòng không Patriot, từ 5 lên 7 chiếc. Tuy nhiên, Mỹ, nhà tài trợ chính của Kiev, tuyên bố không còn Patriot dự phòng để gửi đi.

Screen Shot 2024-04-28 at 7.45.51 AM.png
Một tổ hợp hệ thống phòng không Patriot. Ảnh: Reuters

Theo RIA Novosti ngày 28/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, nước này cần ít nhất 7 hệ thống phòng không Patriot, trong khi một tháng trước, số lượng cần thiết chỉ dừng lại ở 5 tổ hợp.

"Điều quan trọng là mọi sáng kiến của những người bạn của Ukraine đều phải được thực hiện, đặc biệt là việc tìm kiếm mua và chuyển giao Patriot. Và việc này phải diễn ra nhanh nhất có thể. 7 hệ thống Patriot là mức tối thiểu đối với các đối tác" - Tổng thống Zelensky nói trong một thông điệp video trên kênh Telegram.

Vào cuối tháng 3, Tổng thống Zelenksy tuyên bố rằng, ít nhất cần có 5 hệ thống Patriot để bảo vệ ngành công nghiệp Ukraine.

Tuy nhiên, Mỹ, nhà tài trợ chính của Kiev, thừa nhận rằng họ không còn hệ thống Patriot dự phòng để gửi đi. Ngày 27/4, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan tuyên bố năng lực phòng không của Mỹ đang trải rộng khắp toàn cầu vì vậy họ không còn thừa tổ hợp Patriot nào để gửi tới cho Ukraine.

Ông Sullivan cho hay, Mỹ sẽ không đặt tình hình an ninh nước này vào thế rủi ro nhưng sẽ vận động các đối tác phương Tây chia sẻ năng lực phòng không với Ukraine.

Liên quan đến việc cung cấp hệ thống Patriot cho Ukraine, ngày 27/4, Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha xác nhận việc vận chuyển Patriot tới Kiev, đồng thời bàn giao xe bọc thép và xe tăng Leopard. Trước đó, tờ Pais dẫn nguồn tin chính phủ cho biết, Tây Ban Nha đã đồng ý cung cấp hệ thống Patriot cho Ukraine dưới áp lực của NATO và EU.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha, việc chuyển giao hệ thống Patriot sẽ "đến Kiev trong vòng 4 ngày".

Tuyên bố cũng lưu ý rằng, trong 2 tháng tới, Tây Ban Nha có kế hoạch gửi súng máy hạng nhẹ và hạng nặng, xe hậu cần, xe bọc thép chở quân, vũ khí chống tăng và pháo binh dã chiến.

Tin mới