Đức tức giận vì hệ thống phòng không Patriot bị phá hủy ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nhà báo người Đức Đức Julian Repke bình luận, Ukraine đã để cho Nga có cơ hội phá hủy hệ thống phòng không Patriot.

be-phong-ten-lau-patriot-anh-bqp-duc-5808.jpg
Một bệ phóng tên lửa Patriot Đức triển khai ở Slovakia năm 2022. Ảnh: Bộ Quốc phòng Đức

Ria Novosti ngày 10/3 cho biết, nhà báo Đức Julian Repke cho rằng, Ukraine đặt hệ thống phòng không Patriot quá gần mặt trận, và cho Nga thời gian để tấn công phá hủy chúng.

"Ukraine đã đặt hai bệ phóng Patriot cách tiền tuyến chưa đầy 40 km, và cách nhau chưa đến 10m", nhà báo Đức Repke cho hay.

Theo nhà báo Repke, các tổ hợp phòng không ở đó đủ lâu, tạo điều kiện thuận lợi cho Nga nhắm mục tiêu và phóng tên lửa đạn đạo, và tiêu diệt phá hủy.

“Không có lời nào để nói!”, nhà báo Repke bày tỏ sự tức giận.

Trước đó, ngày 9/3, Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video ghi lại cảnh tên lửa từ tổ hợp Iskander-M bắn trúng thiết bị của Ukraine ở vùng Pokrovsk thuộc Donetsk. Theo bộ này, cuộc tấn công đã phá hủy hệ thống tên lửa phòng không S-300. Trong khi đó, theo một nguồn tin quốc phòng của Ria Novosti, trong số các hệ thống phòng không bị Iskander phá hủy có 2 hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.

Lần cuối cùng quân đội Nga bắn trúng một hệ thống phòng không Patriot là vào cuối tháng 2. Sau đó, xe phóng, máy kéo, đạn dược và phương tiện vận tải của tổ hợp này tiếp tục bị tấn công bởi các loại vũ khí có độ chính xác cao.

Hồi đầu tháng 2, Tổng thống Zelensky thông báo Ukraine được chuyển giao 2 lá chắn tên lửa có khả năng đánh chặn mọi mối đe dọa, song không tiết lộ chi tiết.

Ông Zelensky từng nhiều lần ca ngợi hệ thống phòng không Patriot do Mỹ chuyển giao, khẳng định chúng là nhân tố quan trọng để bảo vệ Ukraine khỏi các cuộc tập kích từ xa của Nga, khi có thể bắn hạ mọi loại tên lửa Moskva phóng tới./.

Tin mới