Tổng thư ký NATO: Mỹ viện trợ cho Ukraine không muộn nhưng chậm trễ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng, Mỹ đã giúp đỡ Ukraine không muộn, nhưng sự chậm trễ đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. 

AP
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AP

Theo RIA Novosti, trong một cuộc phỏng vấn với MSNBC, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng, Mỹ vẫn chưa muộn trong việc cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, nhưng sự chậm trễ của Washington đã gây ra hậu quả.

"Vẫn chưa quá muộn nhưng sự chậm trễ gây ra hậu quả thực sự"- Tổng thư ký NATO nói.

Ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng, nếu không có nguồn cung cấp của Mỹ, Lực lượng vũ trang Ukraine yếu hơn Nga về hỏa lực từ 5 đến 10 lần, đồng thời cũng gặp phải tình trạng thiếu hệ thống phòng không và đạn dược cho họ.

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Mark Warner cho biết, Washington có thể nối lại hỗ trợ quân sự cho Ukraine vào cuối tuần tới. Ngoài ra, ông còn xác nhận rằng nó sẽ bao gồm vũ khí hỏa lực tầm xa, cụ thể là tên lửa ATACMS.

ATACMS là tên lửa đạn đạo tác chiến-chiến thuật được phát triển bởi Lockheed Martin. Nó có thể được phóng từ nhiều hệ thống tên lửa, bao gồm cả M142 HIMARS.

Tháng 10/2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi quyết định của Mỹ cung cấp tên lửa này cho Ukraine là "một sai lầm" khác. Theo ông Putin, những vũ khí như vậy tạo thêm mối đe dọa, nhưng sẽ không thể thay đổi cục diện trên chiến trường.

Theo Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW), khi những yêu cầu trên hoàn thành thì công tác hậu cần để chuyển viện trợ của Mỹ tới tiền tuyến ở Ukraine cũng sẽ còn phải mất vài tuần. Như vậy, nó không bắt đầu tác động đến tình hình mặt trận trong thời gian ngắn sắp tới.

Các chuyên gia cho rằng, tận dụng thời gian do những hạn chế về hậu cần của Ukraine, trong những tuần tới Nga có thể sẽ đẩy mạnh các hoạt động tấn công, tấn công bằng tên lửa và UAV.

Tin mới