Giới chuyên gia Mỹ cho rằng Tổng thống Zelensky chỉ còn hai lựa chọn

(Baonghean.vn) - Giới chuyên gia phân tích của Mỹ đưa ra nhận định rằng, Tổng thống Ukraine Volodymyr hiện tại chỉ còn hai lựa chọn cho tương lai của đất nước. Và cuộc xung đột sẽ chỉ kết thúc, khi Nga nắm giữ quyền kiểm soát hoàn toàn với 5 khu vực nữa của Ukraine.

zelensky.PNG
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ảnh: AP

Cựu nhà phân tích CIA Larry Johnson đưa ra nhận định, Ukraine chỉ còn hai lựa chọn: một là đầu hàng, hoặc ngừng tồn tại.

“Kế hoạch hòa bình 10 điểm của Tổng thống Zelensky sẽ không đạt được. Nhà lãnh đạo Ukraine muốn Nga rút toàn bộ quân lính, đề nghị tòa án xét xử Tổng thống Vladimir Putin, và yêu cầu bồi thường cho người dân Ukraine - đây thậm chí còn không phải là một đề xuất hòa bình nghiêm túc” - chuyên gia Larry Johnson cho biết.

Cựu nhà phân tích CIA nhấn mạnh rằng, kế hoạch hòa bình của Ukraine sẽ không bao giờ thành hiện thực, đồng thời cuộc xung đột sẽ chỉ kết thúc theo các điều kiện của Nga, và giới lãnh đạo chỉ còn ít lựa chọn - đầu hàng hoặc Ukraine không tồn tại với tư cách một nhà nước.

"Đây là hai lựa chọn duy nhất" - chuyên gia Johnson kết luận.

Trong khi đó, cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter đưa ra nhận định rằng, cuộc xung đột này sẽ kết thúc, khi Nga nắm giữ quyền kiểm soát hoàn toàn với 5 khu vực nữa của Ukraine, gồm: Odessa, Nikolaev, Dnepropetrovsk, Kharkov và Sumy.

Theo ông Scott Ritter, việc kiểm soát các vùng lãnh thổ này sẽ diễn ra song song với việc tiêu diệt tàn quân của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Cuối cùng, chính quyền Kiev phải đối mặt với sự phân chia lãnh thổ theo kiểu “Kế hoạch Morgenthau” (Đây là một chương trình nhằm chuyển đổi nước Đức sau chiến tranh, nhằm phân chia đất nước, chuyển giao các khu vực sản xuất trọng điểm cho quốc tế kiểm soát, và loại bỏ ngành công nghiệp nặng. Kế hoạch này được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Morgenthau đề xuất vào tháng 9/1944, nhưng chưa bao giờ được thực hiện đầy đủ).

Trong tuần qua, ngày 28/9, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã có chuyến thăm bất ngờ tới Thủ đô Kiev, và gặp gỡ Tổng thống Volodymyr Zelensky, bày tỏ sự ủng hộ đối với “công thức hòa bình” của Zelensky. Nhà lãnh đạo NATO một lần nữa lặp lại lời hứa hỗ trợ Ukraine “miễn là nước này vẫn cần”.

Sau cuộc gặp này, Tổng thống Zelensky khẳng định, việc Ukraine gia nhập liên minh này chỉ là vấn đề thời gian.

Tin mới