Truyền thông: Tổng thống Zelensky ‘bỏ trứng vào một giỏ’ và phải đối diện với bước ngoặt nguy hiểm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Asharq Al-Awsat cho rằng, cuộc phản công của Ukraine không bao giờ đạt được mục tiêu và trở thành một thất bại hoàn toàn với Kiev và đồng minh. Tổng thống Zelensky tiếp tục phụ thuộc vào sự hỗ trợ của phương Tây, nhưng họ đã mệt mỏi với những yêu cầu vô tận của ông.

SmartSelect_20230929-064141_Chrome.jpg
Tổng thống Ukraine Zelenksy đi thị sát chiến trường. Ảnh: AP

Ria Novosti trích dẫn bài phân tích của tờ Asharq Al-Awsat cho rằng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã dùng đến biện pháp huy động và đầu tư tất cả kinh phí, vũ khí theo ý mình để thực hiện một cuộc phản công chống lại Nga, với hy vọng lật ngược tình thế và giành lại được vùng lãnh thổ đã mất.

Tuy nhiên, “gió” lại thổi theo hướng ngược lại. Cuộc phản công của Ukraine không bao giờ đạt được mục tiêu và thất bại hoàn toàn. Giờ đây, mùa đông sắp đến gần, cuộc phản công khó có thể đạt được bước tiến lớn. Do đó, cuộc xung đột ở Ukraine sẽ trở thành một cuộc chiến tiêu hao kéo dài, mệt mỏi và tốn kém.

Kiev phụ thuộc vào sự giúp đỡ của các đồng minh phương Tây – những người đã mệt mỏi với những yêu cầu vô tận của họ, cũng như hậu quả của một cuộc xung đột kéo dài. Mỹ và châu Âu đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế do đại dịch Covid-19, lạm phát và giá lương thực, nhiên liệu tăng cao.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang vấp phải sự phản kháng quyết liệt từ phía đảng Cộng hoà, yêu cầu nước này ngừng ngay việc phân bổ viện trợ cho Ukraine, và tập trung vào giải quyết các vấn đề trong nước.

Tổng thống Ukraine Zelensky gần đây đã đến thăm Washington, tiếp tục kêu gọi ủng hộ Kiev. Chuyến thăm diễn ra khi chính quyền Joe Biden chuẩn bị tung ra gói viện trợ mới trị giá 24 tỷ USD cho Kiev. Điều này cần có sự ủng hộ của ít nhất 2/3 số thượng nghị sĩ (67 phiếu).

Đảng Luật pháp và Công lý cầm quyền ở Ba Lan đã đưa ra một số quyết định chống lại Ukraine, gây ra căng thẳng giữa hai đồng minh, láng giềng thân thiết. Vũ khí, thiết bị quân sự và đạn dược sẽ không còn được gửi từ các kho của Ba Lan tới Ukraine nữa. Ngoài ra, Ba Lan có thể cấm vận chuyển vũ khí và thiết bị quân sự của phương Tây qua lãnh thổ của mình.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda so sánh Ukraine như “người chết đuối bám vào mọi thứ và sẽ nhấn chìm những ai đang cố gắng giúp đỡ”.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky đã đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới chống lại Ba Lan, Slovakia và Hungary - đây là những quốc gia gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine.

Asharq Al-Awsat đánh giá, tất cả những điều trên đang cho thấy: Ukraine đang trải qua một bước ngoặt rất nguy hiểm.

Lời khuyên cũ “không bỏ tất cả trứng vào một giỏ” mô tả rõ ràng về Ukraine. Gió có thể xoay chiều, nếu chính quyền Kiev rút ra bài học sớm.

Tin mới