Nga sẵn sàng giải quyết ngoại giao cho xung đột ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Nga chưa bao giờ từ chối các cuộc đàm phán để giải quyết xung đột ở Ukraine và sẵn sàng sử dụng giải pháp ngoại giao, nhưng Moskva không cầu xin bất cứ điều gì, Dmitry Polyansky - Phó đại diện thường trực thứ nhất của Liên bang Nga tại Liên hợp quốc cho biết.

Vào cuối tháng 1, Bloomberg dẫn các nguồn tin thân cận với Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã gửi tín hiệu tới Mỹ thông qua các kênh không chính thức về việc ông sẵn sàng đàm phán về việc kết thúc“chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

anh-1-29-9536.jpgXung đột Nga-Ukraine. Ảnh: AP

Trả lời yêu cầu bình luận về luận điểm được truyền thông phương Tây đăng tải gần đây rằng Moskva được cho là gần như đang cầu xin phương Tây cho cơ hội bắt đầu đàm phán về Ukraine, ông Polyansky nói: “Trước hết, đương nhiên là chúng ta không cầu xin bất cứ điều gì”.

Ông nhấn mạnh: "Chúng ta đã nói nhiều lần ở các cấp độ khác nhau rằng, chúng ta sẵn sàng cho một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Nói cách khác, để đảm bảo rằng, các mục tiêu và mục đích của chúng ta trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt được thực hiện bằng con đường ngoại giao". Đồng thời, Polyansky chỉ ra rằng, Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán.

"Nhưng vì chưa có ai sẵn sàng tiến hành chúng với chúng ta một cách nghiêm túc nên chúng ta phải thực hiện các mục tiêu của chiến dịch đặc biệt "trên bộ" bằng phương pháp quân sự. Công thức này đã được xác nhận nhiều lần, và rõ ràng cho thấy thái độ của chúng ta đối với các cuộc đàm phán có thể xảy ra”, Polyansky nói.

Đồng quan điểm, Phó Thư ký thứ nhất Hội đồng An ninh Liên bang Nga Rashid Nurgaliyev khẳng định Nga chưa bao giờ phản đối đàm phán với Ukraine, song giờ đây, tiến trình đó không thể diễn ra do quan điểm của Kiev.

Trả lời phỏng vấn aif.ru, ông Nurgaliyev nhấn mạnh: “Ngày nay, những tiếng nói ủng hộ giải pháp chính trị hòa bình ở Ukraine, thậm chí phải trả giá bằng việc mất một phần lãnh thổ, ngày càng lớn hơn. Nga chưa bao giờ phản đối đề nghị nối lại những cuộc đàm phán. Nhưng thật không may, tiến trình này giờ đây là bất khả thi do lập trường của nhà chức trách Kiev và cá nhân Tổng thống (Ukraine) Volodymyr Zelensky - người đã ký Sắc lệnh cấm đàm phán với đất nước chúng ta”.
Ông Nurgaliyev chia sẻ: “Xung đột chưa bao giờ hạ nhiệt, và trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, trái lại, tình hình còn leo thang hơn nữa. Luật được thông qua và hành động của giới chính trị gia Ukraine liên quan đến Donbass chỉ nhằm mục đích leo thang.

Cuối tháng 2/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố thỏa thuận Minsk đã không còn tồn tại. Moskva công nhận nền độc lập của CHND Donetsk và CHND Luhansk. Như nguyên thủ quốc gia đã chỉ ra tại thời điểm đó, các thỏa thuận đã bị "khai tử" ngay cả trước khi các nước CHND được công nhận do nhà chức trách Kiev không có thiện chí thực thi những văn kiện này”./.

Tin mới