Mỹ sẽ chỉ thỏa hiệp với Nga và Trung Quốc nếu thất bại quân sự

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của CIA Larry Johnson cho biết, Mỹ sẽ không thỏa hiệp với Trung Quốc và Nga, bởi vì những xung đột này mang lại tiền cho các tập đoàn công nghiệp-quân sự.

capture-7342.png
Các nhà lãnh đạo của Nga, Mỹ và Trung Quốc. Ảnh minh họa: SMH

Theo hãng RT ngày 12/2, cựu chuyên gia phân tích của CIA Larry Johnson cho biết, Mỹ sẽ không thỏa hiệp với Trung Quốc và Nga, bởi vì những xung đột này mang lại tiền cho các tập đoàn công nghiệp-quân sự, từ đó có thể chi tiêu cho các chiến dịch bầu cử. Và các tập đoàn này lần lượt tài trợ cho các chiến dịch bầu cử của Quốc hội.

"Số tiền đang được bơm vào những khu vực này, hãy gọi chúng là những phân khúc biệt lập của nền kinh tế Mỹ, được coi là rất quan trọng để đảm bảo tăng trưởng kinh tế" - chuyên gia Larry Johnson cho hay.

Vì vậy, ông Johnson cho rằng, chính quyền Mỹ sẽ không thỏa hiệp. Điều duy nhất sẽ dẫn Washington đến điều này là thất bại về mặt quân sự. Theo cựu chuyên gia CIA, sẽ còn chứng kiến thêm nhiều quân nhân hy sinh nữa, nếu Washington tiếp tục duy trì chiến lược như hiện tại ở Ukraine và Israel.

Cựu chuyên gia phân tích của CIA cho rằng, chính sách đối ngoại của Trung Quốc không phải là chính sách bành trướng. Thay vào đó, nó nhằm mục đích tìm kiếm sự thỏa hiệp và hợp tác.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang vấp phải nhiều chỉ trích, khi ông kể lại lời cảnh báo về việc sẽ "khuyến khích" Nga tấn công những nước NATO không đóng góp tài chính như cam kết.

Sau đó, người phát ngôn Nhà Trắng Andrew Bates đã chỉ trích bình luận của ông Trump là "kinh khủng và vô căn cứ, gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Mỹ, sự ổn định toàn cầu và nền kinh tế trong nước".

Tin mới