Nghệ An hưởng ứng Chương trình 'Mang Tết về nhà' năm 2022

(Baonghean.vn) - Chiều 27/1, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Nghệ An hưởng ứng chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2022 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.
Chuyến bay hạ cánh tại Cảng hàng không Vinh chở hơn 130 hành khách là người lao động, thanh niên công nhân, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trở về từ miền Nam. Ảnh: T.G
Chuyến bay hạ cánh tại Cảng hàng không Vinh chở hơn 130 hành khách là người lao động, công nhân, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trở về từ miền Nam. Ảnh: T.G

Tại Cảng hàng không Vinh, các đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn đã trực tiếp đón, thăm hỏi, trao quà cho đoàn viên, thanh niên công nhân, người lao động trở về từ các tỉnh phía Nam. 

Cán bộ Tỉnh đoàn hướng dẫn chi tiết cho người lao động, thanh niên công nhân, sinh viên... nắm rõ lịch trình của các chuyến xe miễn phí. Ảnh: TG
Cán bộ Tỉnh đoàn hướng dẫn chi tiết cho người lao động, thanh niên, công nhân, sinh viên... nắm rõ lịch trình của các chuyến xe miễn phí. Ảnh: T.G

Chương trình đã dành tặng hơn 130 suất quà, đồng thời bố trí 4 chuyến xe miễn phí để đưa người lao động, thanh niên công nhân, sinh viên người Nghệ An xa quê về nhà đón Tết cổ truyền, sum họp cùng gia đình.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám trực tiếp đón, trao quà cho người lao động tại Cảng hàng không Vinh. Ảnh: T.G
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám trực tiếp đón, trao quà cho người lao động tại Cảng hàng không Vinh. Ảnh: T.G

Đây là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc triển khai tổ chức chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2022, nhằm kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn với thanh niên công nhân, người lao động.

Một thanh niên công nhân mang theo con nhỏ về quê đón Tết, bày tỏ niềm vui và cảm ơn khi nhận món quà động viên từ Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương. Ảnh: T.G
Một thanh niên công nhân mang theo con nhỏ về quê đón Tết, bày tỏ niềm vui và cảm ơn khi nhận món quà động viên từ Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương. Ảnh: T.G
Cán bộ Tỉnh đoàn hướng dẫn và hỗ trợ người lao động, thanh niên công nhân lên đúng chuyến xe để trở về với sum vầy với gia đình dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: T.G
Cán bộ Tỉnh đoàn hướng dẫn và hỗ trợ người lao động, thanh niên công nhân lên đúng chuyến xe để trở về với sum vầy với gia đình dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: T.G
Được biết, Trung ương Đoàn đã tài trợ vé máy bay miễn phí cho nhiều hoàn cảnh khó khăn được trở về quê hương trong dịp Tết. Tỉnh đoàn Nghệ An cũng phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh, Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An tổ chức các chuyến xe miễn phí cho các trường hợp khó khăn. Ảnh: T.G
Trung ương Đoàn đã tài trợ vé máy bay miễn phí cho nhiều hoàn cảnh khó khăn được trở về quê hương trong dịp Tết. Tỉnh đoàn Nghệ An cũng phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh, Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An tổ chức các chuyến xe miễn phí, kịp thời giúp đỡ, chia sẻ với các trường hợp khó khăn, mang Tết về cho nhiều gia đình trên toàn tỉnh như ý nghĩa tên gọi của chương trình. Ảnh: T.G

Trong sáng cùng ngày, đại diện Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh đến thăm hỏi, động viên và chúc Tết thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Công ty TNHH sản xuất tôn, sắt thép, vật liệu xây dựng và hàng tiêu dùng ĐN tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh.

Tin mới