Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/12

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; HĐND tỉnh Nghệ An miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh; Lần đầu tiên học sinh Nghệ An đạt giải Nhất tại Hội thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc; Nghệ An giới thiệu tiềm năng tại Hội thảo trực tuyến thu hút đầu tư Nhật Bản; Tiêu hủy hàng nghìn con gà bị nhiễm dịch cúm gia cầm A/H5N6… là những thông tin nổi bật trong ngày 11/12.

* Trước giờ khai mạc kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh tổ chức lễ dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh tham dự buổi lễ. Ảnh: Thành Cường
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh tham dự buổi lễ. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 11/12, tại TP. Vinh, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 17 để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Kỳ họp diễn ra từ ngày 11 đến 13/12/2020.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII. Ảnh: Thành Duy

* Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 tại kỳ họp HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nêu 11 kết quả nổi bật và 7 hạn chế, tồn tại trong năm 2020; đồng thời định hướng 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2021.

Các đại biểu tham gia đại hội. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu tham gia đại hội. Ảnh: Mai Hoa

* HĐND tỉnh tiến hành thủ tục cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh với 1 đại biểu, miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh và bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh và Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các tân Ủy viên UBND tỉnh: Nguyễn Xuân Đức, Chu Thế Huyền và Vi Văn Sơn. Ảnh: Thành Cường
Các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh và Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các tân Ủy viên UBND tỉnh: Nguyễn Xuân Đức, Chu Thế Huyền và Vi Văn Sơn. Ảnh: Thành Cường

* Buổi chiều, các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại 8 tổ, đề cập đến những vấn đề dân sinh, được cử tri tỉnh nhà quan tâm, như vấn đề thủy điện, hậu sáp nhập xóm, xã; di dời dân tái định cư; quy hoạch các khu đô thị; phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh…

Quang cảnh buổi thảo luận tại tổ 8. Ảnh: Đào Tuấn
Quang cảnh buổi thảo luận tại tổ 8. Ảnh: Đào Tuấn

* Ngày 11/12/2020, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư Nhật Bản - Việt Nam. Tỉnh Nghệ An cùng với Cần Thơ, Phú Thọ là 3 địa phương được chọn tham luận, giới thiệu tiềm năng thu hút đầu tư tại Hội thảo.

Ông Bùi Duy Đông - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Thanh Huyền
Ông Bùi Duy Đông - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Thanh Huyền

* Lần đầu tiên học sinh Nghệ An đạt giải Nhất tại Hội thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc. Đây là một dự án của học sinh huyện Diễn Châu góp phần quan trọng nhằm giảm bớt sự ô nhiễm môi trường cũng như giáo dục người dân biết bảo vệ môi trường sống.

Các tác giả Dự án tại Hội thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2020. Ảnh: MH
Các tác giả Dự án tại Hội thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2020. Ảnh: MH

* Trong ngày 11/12, chính quyền địa phương xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu (Nghệ An) phải tiêu hủy hàng nghìn con gà bị nhiễm dịch cúm gia cầm A/H5N6.

Xã Diễn Trung tiêu hủy số gà của gia đình ông Lê Văn Giang bị nhiễm dịch cúm gia cầm A/H5N6 trong sáng ngày 11/12. Ảnh: Quang An
Xã Diễn Trung tiêu hủy số gà của gia đình ông Lê Văn Giang bị nhiễm dịch cúm gia cầm A/H5N6 trong sáng ngày 11/12. Ảnh: Quang An

* 33 cối pháo do nước ngoài sản xuất được vận chuyển trên xe ô tô khách mang BKS 51B - 253.89 đã bị lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An phát hiện, thu giữ.

Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Nam Đàn phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 10 - Cục Quản lý thị trường Nghệ An kiểm tra, thu giữ số hàng hóa lớn không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Kim Dung
Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Nam Đàn phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 10 - Cục Quản lý thị trường Nghệ An kiểm tra, thu giữ số hàng hóa lớn không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Kim Dung

Tin mới