Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/12

(Baonghean.vn) - Một số thông thin nổi bật trong ngày 13/12 được đăng tải trên Baonghean.vn: Tổ tư vấn làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Quế Phong; Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở địa bàn miền núi; Rau xanh bắt đầu rớt giá trong khi nhiều nhánh sông đầu nguồn cạn kiệt nước…

* Chiều 13/12, lãnh đạo tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh để nghe và cho ý kiến vào Khung định hướng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tổng kết hoạt động của Tổ năm 2021, bàn chương trình năm 2022. 

Tại cuộc làm việc, các thành viên trong Tổ tư vấn đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, khoa học vào Khung định hướng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Đánh giá cao hoạt động của Tổ tư vấn, sự vào cuộc đầy tâm huyết, trách nhiệm của các thành viên trong Tổ, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn Tổ tư vấn tiếp tục quan tâm, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời, thống nhất chương trình, phương hướng triển khai công việc của Tổ trong năm 2022.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 13/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh có cuộc làm việc với huyện Quế Phong theo chương trình giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vi hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo huyện Quế Phong kiến trị Trung ương ban hành chính sách song hành với đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, xã để đảm bảo các yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

* Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn Nghệ An. Trong buổi sáng 13/12, tỉnh đã ghi nhận 60 ca nhiễm mới, trong đó có 4 ca cộng đồng.

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân xã Lạng Khê, huyện Con Cuông. Ảnh: TTYT Con Cuông
Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân xã Lạng Khê, huyện Con Cuông. Ảnh: TTYT Con Cuông

* Điều đáng lo ngại hơn, dịch đang có biểu hiện lây lan mạnh tại địa bàn miền núi, trong đó chỉ trong vài ngày nay, tại xã Lạng Khê, huyện Con Cuông ghi nhận 39 ca ngoài cộng đồng.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch UBND huyện Con Cuông đã ký quyết định thành lập cơ sở thu dung, quản lý điều trị Covid-19 nhẹ và không có triệu chứng tại Trường Tiểu học xã Lạng Khê với quy mô gần 100 giường bệnh. Nhận định cấp độ dịch tễ: toàn huyện Con Cuông cấp độ 2, riêng xã Lạng Khê cấp độ 4.

Công tác chuẩn bị cho khu điều trị bệnh bệnh nhân Covid -19. Ảnh: Bá Hậu
Công tác chuẩn bị cho khu điều trị bệnh bệnh nhân Covid -19. Ảnh: Bá Hậu

* một diễn biến khác, sáng 13/12, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh và công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021.

Cụ thể, tính đến 10h ngày 12/12, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức tiếp nhận và cách ly 26.184 công dân tại 39 điểm cách ly tập trung bảo đảm an toàn. Tăng cường 66 cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp cho các chốt tuần tra biên giới, 100 cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp cho tỉnh Quảng Trị; 522 bộ đội và dân quân tự vệ tham gia các chốt kiểm soát liên ngành; 1.399 bộ đội, dân quân tự vệ tham gia các chốt kiểm soát dịch; 1.923 bộ đội, dân quân tự vệ tham gia phục vụ các khu cách ly.

Bộ CHQS tỉnh đã tặng Giấy khen cho 12 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Trọng Kiên
Bộ CHQS tỉnh đã tặng Giấy khen cho 12 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Trọng Kiên

* Mặc dù mới kết thúc mùa mưa, nhưng con sông Nậm Mộ - một nhánh quan trọng của thượng nguồn sông Lam đang khô cạn, dự báo phía hạ du nguy cơ thiếu nước sản xuất vụ xuân tới.

Lòng sông Nậm Mộ đang cạn nước. Ảnh: Văn Trường.
Lòng sông Nậm Mộ đang cạn nước. Ảnh: Văn Trường.

* Trong khi đó, liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, bà con nông dân cho biết thời điểm này đang tập trung thu hoạch rau vụ đông. Rau xanh được mùa nhưng người trồng thấp thỏm với nỗi lo mất giá. Và thực tế, sau khi “chạm đỉnh” vài tháng trước, hiện tại giá rau củ quả bắt đầu đi xuống.

Thu hoạch rau trên vùng bãi ngang Quỳnh Lưu. Ảnh: Xuân Hoàng
Thu hoạch rau trên vùng bãi ngang Quỳnh Lưu. Ảnh: Xuân Hoàng

* Hình ảnh ấn tượng trong ngày: Không có nhà ở bán trú, học sinh Trường Tiểu học Mai Sơn, huyện rẻo cao Tương Dương phải ở tạm trong nhà kho.

Chỗ ở bán trú của học sinh Trường Tiểu học Mai Sơn. Ảnh: Đình Tuân
Chỗ ở bán trú của học sinh Trường  Tiểu học Mai Sơn. Ảnh: Đình Tuân

Tin mới