Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/12

(Baonghean.vn) - Hội nghị trực tuyến đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh huy động trên 1,5 tỷ đồng cho quỹ; Sáng 14/12 Nghệ An ghi nhận 30 ca nhiễm Covid-19 mới; Toàn tỉnh hiện có 261 học sinh thuộc diện F0 đang phải điều trị... là những thông tin nổi bật ngày 14/12.

* Sáng 14/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Nước ta đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại rất đặc sắc và độc đáo của Thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”, “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 14/12, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, bằng nhiều hình thức, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ chất độc da cam với số tiền trên 1,5 tỷ đồng.

UBND tỉnh khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích trong hoạt động Hội năm 2019 - 2020. Ảnh: Thu Hương
UBND tỉnh khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích trong hoạt động Hội năm 2019 - 2020. Ảnh: Thu Hương

* Sáng 14/12, Nghệ An ghi nhận 30 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 4 ca cộng đồng (Yên Thành: 1, Diễn Châu: 1, Nghĩa Đàn: 1, Quỳnh Lưu: 1), 01 ca xét nghiệm định kỳ, 25 ca đã được cách ly từ trước (17 ca là F1, 7 ca từ các tỉnh miền Nam về, 1 ca từ tỉnh khác về).

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở huyện Con Cuông. Ảnh: TTYT Con Cuông
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở huyện Con Cuông. Ảnh: TTYT Con Cuông

* Theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, trên toàn tỉnh hiện có 261 học sinh thuộc diện F0 đang phải điều trị tại các cơ sở y tế hoặc các bệnh viện dã chiến. Trong số này có 28 học sinh ở bậc mầm non, 74 học sinh ở bậc tiểu học, 95 học sinh ở bậc THCS và 64 học sinh ở bậc THPT. Việc xuất hiện các ca dương tính trong trường học, buộc nhiều trường phải tạm thời chuyển từ hình thức dạy học trực tiếp sang học trực tuyến.

Hiện chỉ mới có hơn 15.000 học sinh THCS được tiêm vaccine. Ảnh: MH
Hiện chỉ mới có hơn 15.000 học sinh THCS được tiêm vaccine. Ảnh: MH

* Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động đóng góp về công sức và thời gian cho cuộc chiến chống dịch. Cùng đó, tích cực chăm lo đời sống công nhân để giữ chân lao động. Quá trình đó, các tổ chức công đoàn cơ sở đóng vai trò quan trọng.

Người lao động được tiêm vắc-xin Covid-19. Ảnh: ĐVCC
Người lao động được tiêm vắc-xin Covid-19. Ảnh: ĐVCC

Tin mới