Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/1

(Baonghean.vn) - Nghệ An khai mạc tuần lễ cam; nước sông Lam xuống thấp ảnh hưởng đến vụ sản xuất; dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp; nhiều hoạt động tặng quà người nghèo dịp Tết... đây là những thông tin đáng chú ý diễn ra trong ngày 15/1.

* Sáng 15/1, tại tòa nhà Trung Đức, số 2, đường Lê Lợi, TP Vinh, Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ tổng hợp WinCommerce (thành viên Tập đoàn Masan) tổ chức khai mạc Tuần lễ cam và đặc sản Nghệ An; khai trương siêu thị Winmart Vinh.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, trong thời gian qua, Tập đoàn Masan đã tích cực đầu tư, sản xuất, phát triển mạng lưới phân phối hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An. Đồng thời, trân trọng cảm ơn, ghi nhận hoạt động an sinh xã hội của Tập đoàn Masan trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng đề nghị Tập đoàn Masan tiếp tục thúc đẩy hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm, mở rộng hơn nữa hạ tầng thương mại tại các địa phương trong tỉnh. Tỉnh Nghệ An sẽ luôn đồng hành, chủ động phối hợp với Tập đoàn Masan để triển khai đầu tư sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Tập đoàn Masan cắt băng khai trương siêu thị WinMart Vinh. Ảnh: Phạm Bằng
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Tập đoàn Masan cắt băng khai trương siêu thị WinMart Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

* Mặc dù đã bước vào thời điểm đổ ải để chuẩn bị gieo cấy, thế nhưng do mực nước sông Lam gần đây xuống thấp, khiến cho nhiều trạm bơm dọc con sông này đã bị cạn kiệt. Kéo theo đó nhiều diện tích ruộng vẫn chưa có nước để sản xuất vụ xuân.

Ông Nguyễn Trường Thành - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An cho biết: Để đảm bảo nguồn nước tưới cho vụ xuân, đơn vị đã phối hợp, làm việc với Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê để đảm bảo lưu lượng xả nước đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho các vùng hạ du. Bên cạnh đó, chi cục cũng yêu cầu các đơn vị quản lý vận hành cần quản lý chặt chẽ nguồn nước, chống rò rỉ thất thoát, sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả.

Trạm bơm Thanh Văn (Thanh Chương) bị khô cạn buộc phải nạo vét để dẫn nước vào vòi bơm. Ảnh: Tiến Đông
Trạm bơm Thanh Văn (Thanh Chương) bị khô cạn buộc phải nạo vét để dẫn nước vào vòi bơm. Ảnh: Tiến Đông

* Sáng 15/1, Đoàn trường THPT chuyên Phan Bội Châu tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2022. Đây là đơn vị được Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chọn là đơn vị Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2021 - 2022; Bầu Bí thư Đoàn trường khóa 48, nhiệm kỳ 2021 - 2022; Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Vinh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng thời, thông qua Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ mới.

Đại diện Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Nghệ An, Thành đoàn Vinh, Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên Phan Bội Châu cùng Ban Chấp hành Đoàn trường khóa mới chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đại diện Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Nghệ An, Thành đoàn Vinh, Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên Phan Bội Châu cùng Ban Chấp hành Đoàn trường khóa mới chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Sáng 15/1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 14/1/2022 đến 06h00 ngày 15/1/2022), Nghệ An ghi nhận 64 ca dương tính mới với COVID-19 tại 11 địa phương.

Xét nghiệm Covid-19. Ảnh minh họa
Xét nghiệm Covid-19. Ảnh minh họa

*  diễn biến khác, thông tin từ BCĐ Phòng, chống dịch Covid-19 huyện Nghi Lộc cho biết, trên địa bàn huyện hiện đã xuất hiện ổ dịch khá phức tạp tại Công ty May HANOSIMEX Nghi Lâm. Đến hết ngày 14/1, toàn công ty đã ghi nhận 45 ca nhiễm Covid-19, là công nhân của công ty.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, huyện Nghi Lộc đã làm việc với công ty và chính quyền địa phương để đưa ra các phương án khống chế ổ dịch trong thời gian sớm nhất với quyết tâm không để bị gián đoạn sản xuất quá lâu, đồng thời ổn định cuộc sống cho người lao động khi Tết đã cận kề.

Trước mắt, Công ty May HANOSIMEX Nghi Lâm đã tạm dừng hoạt động để tiến hành xét nghiệm toàn bộ công nhân với tổng số trên 600 người cho đến khi có thông báo mới. Đồng thời, đưa các F0 đi điều trị, phun khử trùng toàn bộ khuôn viên công ty, dây chuyền sản xuất...

Lấy mẫu xét nghiệm Covid - 19. Ảnh: Q.A
Lấy mẫu xét nghiệm Covid - 19. Ảnh: Q.A

* Hưởng ứng Thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón tết Nhâm Dần 2022 của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, dịp này nhiều sở, ngành, tổ chức, đơn vị triển khai hoạt động hỗ trợ người nghèo đón Tết.

Sáng 15/1, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương 2022. Sở Giao thông vận tải kết hợp với Chi đoàn Sở Tài chính, Đoàn Thanh niên Ngân hàng BIDV - chi nhánh Nghệ An tổ chức trao quà Tết tại các xã Keng Đu, Mường Típ. Sở Du lịch đã thăm, tặng quà cho người nghèo huyện Anh Sơn nhân dịp đón tết Nguyên đán cổ truyền. Công ty Thủy điện Bản Vẽ phối hợp với Công an tỉnh tặng quà Tết cho người dân tại các xã Lượng Minh, Yên Na và Hữu Khuông (Tương Dương). Nhiều cơ quan, đơn vị khác tổ chức các hoạt động thiết thực vì người nghèo như: Chương trình “Tết ấm biên cương - Áo ấm cho em” tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong và trao quà Tết tại xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp.

Đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tặng quà cho người lao động. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tặng quà cho người lao động. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 15/1, Công an TP. Vinh tổ chức tập huấn công tác chỉ huy, điều khiển giao thông cho các lực lượng tham gia phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

CSGT Công an TP Vinh hướng dẫn thực hành 9 động tác chỉ huy điều khiển giao thông và 6 âm hiệu còi. Ảnh: Đ.C
CSGT Công an TP Vinh hướng dẫn thực hành 9 động tác chỉ huy điều khiển giao thông và 6 âm hiệu còi. Ảnh: Đ.C

Tin mới