Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/9

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hôm nay, 1/9 là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ. Hoà chung không khí mừng ngày Quốc khánh 2/9, nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra trên địa bàn Nghệ An.

* “Thời cơ vàng để đột phá, phát triển” - là bài viết làm rõ ý nghĩa đặc biệt của Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bài viết phân tích về cơ hội, mục tiêu, điều kiện và giải pháp để Nghệ An hiện thực hoá khát vọng vươn lên, trở thành tỉnh khá của miền Bắc và cả nước.

bna_Nghệ An đang hướng tới trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ. Trong ảnh Một góc TP Vinh Ảnh Sách nguyễn.jpg
Nghệ An đang hướng tới trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ. Trong ảnh: Một góc thành phố Vinh. Ảnh: Sách nguyễn

* Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hai cảng cạn Nghi Lộc, Thanh Thủy tại Nghệ An.

Đây là một trong các nội dung tại Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 22/8/2023.

Cảng cạn Nghi Lộc (huyện Nghi Lộc) với diện tích quy hoạch 10 - 15 ha trong giai đoạn đến năm 2030, có năng lực thông qua đạt 100.000 - 150.000 TEU/năm và giai đoạn đến năm 2050, dự kiến được mở rộng lên 40 ha sẽ kết nối với hệ thống đường bộ như Quốc lộ 1A và các cảng biển Cửa Lò, Vũng Áng.

Cảng cạn Thanh Thủy (huyện Thanh Chương) có diện tích quy hoạch, định hướng đến năm 2050 có diện tích khoảng 20 ha; đây là cảng cạn được định hướng kết nối với đường bộ cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn có hướng tuyến đi qua cửa khẩu Thanh Thủy sẽ hình thành trong tương lai, cũng như kết nối với các cảng biển Cửa Lò, Vũng Áng.

icd-la-gi-1.jpeg
Cảng cạn là một bộ phận thuộc kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, là đầu mối tổ chức vận tải gắn liền với hoạt động của cảng biển, cảng hàng không, cảng thủy nội địa, ga đường sắt, cửa khẩu đường bộ. Ảnh minh họa: Viethan transport

* Sau khi hai dự án cao tốc QL 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc đường bộ cao tốc Bắc Nam được thông tuyến, người dân đi từ Hà Nội đến Diễn Châu (Nghệ An) sẽ chỉ mất 3,5 giờ, thay vì khoảng 5 giờ như hiện tại. Ngày hôm nay, 1/9 cũng là ngày đoạn đường cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu thông xe.

Cùng xem clip sau để biết hành trình trải nghiệm đường bộ cao tốc Bắc - Nam từ Diễn Châu đi Hà Nội.

* Trong 2 ngày 31/8 và 1/9, lực lượng vũ trang khu vực giáp biên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã tổ chức sang các đơn vị Bộ đội biên phòng Nghệ An thăm, chúc mừng Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2023).

bna_QK 1.jpg
Cụm cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Lào) sang thăm và chúc mừng cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn nhân dịp Quốc khánh lần thứ 78 nước CHXHCN Việt Nam. Ảnh: Hùng Phong

*Nằm trên địa bàn xã biên giới Tri Lễ (Quế Phong), chợ phiên người Mông là phiên chợ đầu tiên được tổ chức vào đúng dịp đón Tết Độc lập, là nơi để mua bán, giao lưu văn hóa đa sắc màu của các dân tộc anh em miền Tây Nghệ An.

Cùng đến với phiên chợ đặc sắc này nhân dịp Quốc khánh 2/9.

bna_cho phien (14).JPG
Chợ phiên người Mông Tri Lễ có 4 khu: Khu ẩm thực, khu trang phục của người Mông, khu vực nông sản, khu vực bán gia súc, gia cầm. Hiện tại có hơn 200 gian hàng được bày bán. Ảnh: Đình Tuyên

Tin mới