Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/10

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 4; Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Khởi công dự án sản xuất linh kiện điện tử 200 triệu USD ở Nghệ An; Hội Nhà báo Nghệ An hỗ trợ gần 90 triệu đồng cho người dân vùng lũ Kỳ Sơn... là những nội dung chính trong ngày 20/10.

* Sáng 20/10, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV trọng thể khai mạc tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, như thường lệ, kỳ họp cuối năm bao giờ cũng có khối lượng công việc rất lớn. Tại phiên họp trù bị, với tinh thần “lấy chất lượng Kỳ họp làm chính và phấn đấu để tiết giảm tối đa thời gian”. Dự kiến trong 21 ngày làm việc, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định các nội dung quan trọng.

Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Quang Khánh

Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Quang Khánh

* Chiều 20/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến để thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được truyền trực tiếp đến điểm cầu các huyện, thành, thị ủy và cấp xã với 115 điểm cầu và 2.800 đại biểu tham dự.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu chính TP. Vinh. Ảnh: Thành Duy

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu chính TP. Vinh. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 20/10, tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An diễn ra Lễ khởi công dự án chuyên sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị truyền thông và các sản phẩm điện tử dân dụng. Dự kiến đến tháng 9/2023, dự án sẽ đi vào hoạt động và sử dụng khoảng 8.000 lao động vào năm 2025, trong đó bắt đầu tuyển dụng và sử dụng khoảng 2.000 lao động vào năm 2023; đặc biệt dự án có khu lưu trú cho khoảng 12.400 chuyên gia và người lao động với đầy đủ các công trình tiện ích.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Tập đoàn Everwin, VSIP Nghệ An, huyện Hưng Nguyên thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Tập đoàn Everwin, VSIP Nghệ An, huyện Hưng Nguyên thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 20/10, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 73. Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị cần tiếp tục có giải pháp huy động nguồn vốn; đồng thời kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11 và gói hỗ trợ lãi suất 2%, tránh trục lợi chính sách.

Toàn cảnh phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh sáng 20/10. Ảnh: Thu Huyền
Toàn cảnh phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh sáng 20/10. Ảnh: Thu Huyền

* Tổng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương phân bổ cho tỉnh Nghệ An thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 gồm: Xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và xóa đói giảm nghèo bền vững là hơn 4.931 tỷ đồng, riêng năm 2022 được phân bổ hơn 1.295 tỷ đồng.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Các cấp Hội phụ nữ ở Nghệ An có nhiều hoạt động tập trung trao cơ hội cho hội viên, phụ nữ nâng cao năng lực, quyền năng kinh tế; tiếp tục khẳng định vai trò, khả năng, sức sáng tạo và đóng góp của phụ nữ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đáp ứng xu thế hội nhập và phát triển hiện nay.

* Tuyến đường huyết mạch đi từ thị trấn Mường Xén đến xã Tây Sơn được xem là tuyến đường gian khổ nhất trên địa bàn huyện Kỳ Sơn thời điểm này do trận lũ quét đã khiến nhiều đoạn đường bị phá hỏng hoàn toàn, từng khối đá khổng lồ chắn ngang đường khiến giao thông bị chia cắt, đe dọa tính mạng của người dân khi lưu thông qua đây.

Nhiều tuyến giao thông trên địa bàn huyện Kỳ Sơn hiện vẫn đang còn chất đầy đất đá. Ảnh: Quang An
Nhiều tuyến giao thông trên địa bàn huyện Kỳ Sơn hiện vẫn đang còn chất đầy đất đá. Ảnh: Quang An

* Ngày 20/10, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng các mạnh thường quân đã đến huyện Kỳ Sơn thăm hỏi, hỗ trợ gần 90 triệu đồng đến người dân bị thiệt hại do lũ quét ở Kỳ Sơn.

Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An trao 60 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Lô Thị Nhưn. Ảnh: PV
Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An trao 60 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Lô Thị Nhưn. Ảnh: PV

* Thông tin từ chính quyền xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm khiến 3 người phải nhập viện điều trị. Sáng 19/10, ông Lữ Văn Thái (47 tuổi) ra đồng, thấy một túi trứng màu vàng và lầm tưởng đó là trứng ếch nên đã mang về chế biến để cùng các con ăn sáng. Hệ quả là cả 3 cha con phải đi cấp cứu.

Tin mới