Cấp tập giải toả ách tắc dòng chảy trên sông Hoàng Mai và kênh Nhà Lê

(Baonghean.vn) - Trong sáng ngày 20/10, UBND thị xã Hoàng Mai đã có văn bản hoả tốc số 2118/UBND-QLĐT gửi Ban quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông vận tải; Ban quản lý dự án công trình giao thông - Sở Giao thông vận tải Nghệ An. Đồng thời, trực tiếp  có mặt tại các điểm ách tắc trên sông Hoàng Mai và kênh Nhà Lê để đôn đốc, để chỉ đạo thanh thải, khơi thông dòng chảy. Phóng viên Báo Nghệ An đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận các hoạt động thanh thải tại các địa điểm này. 
Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An tại Văn bản số 223/BCH-PCTT về xử lý vấn đề Báo Nghệ An nêu trong bài viết "Trả lại dòng chảy sông Hoàng Mai!" đăng ngày 19/10/2022, ngay trong sáng nay (20/10), UBND thị xã Hoàng Mai cũng đã có văn bản hoả tốc gửi Ban quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông vận tải; Ban quản lý dự án công trình giao thông - Sở Giao thông vận tải để chỉ đạo các đơn vị thi công bố trí máy móc, tiến hành nạo vét, thanh thải, trả lại dòng chảy cho sông Hoàng Mai và kênh Nhà Lê. Trong ảnh: Phương tiện thi công đang múc đất, đá trên sông Hoàng Mai, đoạn thi công cầu Hoàng Mai 2 trên tuyến cao tốc Bắc-Nam. Ảnh: Nhật Lân
Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An tại Văn bản số 223/BCH-PCTT về xử lý vấn đề Báo Nghệ An nêu trong bài viết "Trả lại dòng chảy sông Hoàng Mai!" đăng ngày 19/10/2022, ngay trong sáng nay (20/10), UBND thị xã Hoàng Mai cũng đã có văn bản hoả tốc gửi Ban quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông vận tải; Ban quản lý dự án công trình giao thông - Sở Giao thông vận tải để chỉ đạo các đơn vị thi công bố trí máy móc, tiến hành nạo vét, thanh thải, trả lại dòng chảy cho sông Hoàng Mai và kênh Nhà Lê. Trong ảnh: Phương tiện thi công đang múc đất, đá trên sông Hoàng Mai, đoạn thi công cầu Hoàng Mai 2 trên tuyến cao tốc Bắc-Nam. Ảnh: Nhật Lân
Lãnh đạo UBND thị xã Hoàng Mai đã có mặt tại hiện trường đoạn thi công cầu Hoàng Mai 2 để giám sát, chỉ đạo việc thanh thải dòng sông. Lúc này, các phương tiện đang tiến hành nạo vét bờ phía Nam của sông Hoàng Mai. Ảnh: Tiến Đông

Lãnh đạo UBND thị xã Hoàng Mai đã có mặt tại hiện trường đoạn thi công cầu Hoàng Mai 2 để giám sát, chỉ đạo việc thanh thải dòng sông. Lúc này, các phương tiện đang tiến hành nạo vét bờ phía Nam của sông Hoàng Mai. Ảnh: Tiến Đông

Phương tiện, máy móc đang múc đất đá từ phía lòng sông Hoàng Mai lên bờ, nhằm hạn chế gây ách tắc dòng chảy. Ảnh: Nhật Lân

Phương tiện, máy móc đang múc đất đá từ phía lòng sông Hoàng Mai lên bờ, nhằm hạn chế gây ách tắc dòng chảy. Ảnh: Nhật Lân

Bên bờ phía Bắc của sông Hoàng Mai đoạn thi công cầu Hoàng Mai 2, đất đá đổ xuống dòng sông vẫn chưa được thanh thải. Ảnh: Tiến Đông

Bên bờ phía Bắc của sông Hoàng Mai đoạn thi công cầu Hoàng Mai 2, đất đá đổ xuống dòng sông vẫn chưa được thanh thải. Ảnh: Tiến Đông

Phía kênh Nhà Lê địa điểm thi công đường ven biển, ngay trong buổi sáng nay cũng có 1 máy múc đang tiến hành nạo vét dòng kênh bên bờ phía Nam. Ảnh: Nhật Lân

Phía kênh Nhà Lê địa điểm thi công đường ven biển, ngay trong buổi sáng nay cũng có 1 máy múc đang tiến hành nạo vét dòng kênh bên bờ phía Nam. Ảnh: Nhật Lân

Theo ông Phạm Văn Hào - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai, sau khi nhận được Công văn 223/BCH-PCTT của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, UBND thị xã đã có văn bản hoả tốc ngay trong sáng 20/10 gửi cho các đơn vị liên quan yêu cầu thực hiện ngay việc xử lý ách tắc dòng chảy tại sông Hoàng Mai, kênh Nhà Lê do thi công tuyến đường cao tốc Bắc-Nam và đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hoá) - Cửa Lò (Nghệ An). Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 21/10/2022. Ảnh: Tiến Đông

Theo ông Phạm Văn Hào - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai, sau khi nhận được Công văn 223/BCH-PCTT của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, UBND thị xã đã có văn bản hoả tốc ngay trong sáng 20/10 gửi cho các đơn vị liên quan yêu cầu thực hiện ngay việc xử lý ách tắc dòng chảy tại sông Hoàng Mai, kênh Nhà Lê do thi công tuyến đường cao tốc Bắc-Nam và đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hoá) - Cửa Lò (Nghệ An). Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 21/10/2022. Ảnh: Tiến Đông

Hiện tại trên tuyến kênh Nhà Lê đoạn thi công đường ven biển, chiếc cầu tạm vẫn còn nằm giữa dòng kênh, các nhà thầu đang nạo vét phía bên bờ. Ảnh: Nhật Lân

Hiện tại trên tuyến kênh Nhà Lê đoạn thi công đường ven biển, chiếc cầu tạm vẫn còn nằm giữa dòng kênh, các nhà thầu đang nạo vét phía bên bờ. Ảnh: Nhật Lân

Tại nhánh sông phía Nam của sông Hoàng Mai, đoạn thi công đường ven biển, theo ghi nhận của chúng tôi, trong sáng nay phía nhà thầu thi công vẫn chưa tổ chức thanh thải con đường bị đắp ngang sông. Cũng theo ông Hào, tại địa điểm này thị xã đã yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thi công phải thanh thải, nạo vét, trả lại nguyên trạng dòng sông trước ngày 21/10/2022. Đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo tinh thần chỉ đạo của Công văn 223/BCH-PCTT của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh ngày 20/10/2022. Ảnh: Tiến Đông

Tại nhánh sông phía Nam của sông Hoàng Mai, đoạn thi công đường ven biển, theo ghi nhận của chúng tôi, trong sáng nay phía nhà thầu thi công vẫn chưa tổ chức thanh thải con đường bị đắp ngang sông. Cũng theo ông Hào, tại địa điểm này thị xã đã yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thi công phải thanh thải, nạo vét, trả lại nguyên trạng dòng sông trước ngày 21/10/2022. Đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo tinh thần chỉ đạo của Công văn 223/BCH-PCTT của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh ngày 20/10/2022. Ảnh: Tiến Đông

Tin mới