Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/5

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội Đảng bộ thị xã Cửa Lò và Đảng bộ BĐBP tỉnh; Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; phố đêm Cao Thắng hoạt động trở lại sau thời gian tạm nghỉ vì dịch Covid-19; khán giả phải đeo khẩu trang khi vào xem trận SLNA gặp Bình Định... là những thông tin nổi bật ngày 21/5.

* Ngày 21/5, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì các Hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe, cho ý kiến dự thảo các văn kiện, công tác chuẩn bị và kế hoạch Đại hội; duyệt phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Cửa Lò và Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Cửa Lò lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ ngày 11 đến 13/6.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội Đảng bộ thị xã Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy
Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội Đảng bộ thị xã Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra từ ngày 31/5 đến 2/6.

* Ngày 21/5, các Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cao su Nghệ An; Đảng bộ phường Hưng Bình (TP Vinh), tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025. Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, thống nhất các mục tiêu, giải pháp lãnh đạo, điều hành trong nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ phường Hưng Bình nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ phường Hưng Bình nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Lê

* Sau thời gian tạm nghỉ vì dịch Covid-19, tối 20/5, phố đêm Cao Thắng (TP.Vinh) chính thức hoạt động trở lại phục vụ nhu cầu vui chơi, mua sắm của người dân và khách du lịch.

Trong đêm đầu trở lại hoạt động, có rất nhiều chương trình ca hát, nghệ thuật đường phố đã được tổ chức tại phố đêm Cao Thắng thu hút đông đảo người dân. Mặc dù dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên, công tác phòng, chống dịch vẫn được triển khai tại phố đêm. Người dân cũng như tiểu thương khi tham gia phố đêm đều phải rửa tay sát khuẩn theo đúng quy định.

TP.Vinh đã chính thức mở lại phố đêm Cao Thắng từ tối 20/5, thu hút khá đông người dân và du khách tham gia. Ảnh: Quang An
TP.Vinh đã chính thức mở lại phố đêm Cao Thắng từ tối 20/5, thu hút khá đông người dân và du khách tham gia. Ảnh: Quang An

* Sân Vinh chính thức mở cửa trở lại, khán giả phải đeo khẩu trang khi vào xem trận SLNA gặp Bình Định. Ông Hồ Văn Chiêm - Giám đốc điều hành CLB SLNA cho biết: “Bắt đầu từ trận đấu 17h ngày 24/5, BTC sân Vinh sẽ phân phối vé phục vụ người hâm mộ theo dõi Cúp QG và V.League. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác phòng, chống Covid-19, BTC sân sẽ phân phối vé với số lượng hạn chế”.

Để phòng tránh dịch bệnh, các CĐV đến sân Vinh phải tự đeo khẩu trang y tế. Ngoài ra, BTC trận đấu cũng sẽ bố trí đội ngũ y tế đứng ở các cửa kiểm soát để đo thân nhiệt cho CĐV vào sân. Mọi người cũng sẽ được yêu cầu rửa tay sát khuẩn để đảm bảo an toàn.

Theo kế hoạch, khán giả vào sân Vinh xem trận SLNA - Bình Định sẽ phải đeo khẩu trang. Ảnh minh họa Trung Kiên.
Theo kế hoạch, khán giả vào sân Vinh xem trận SLNA - Bình Định sẽ phải đeo khẩu trang. Ảnh minh họa Trung Kiên.

* Xe chở lúa lật xuống mương, một nông dân ở Nghệ An tử vong. Sự việc xảy ra trong sáng 21/5, ông Nguyễn Cảnh Túy (67 tuổi) trú ở thôn Thanh Cao, xã Đại Đồng (Thanh Chương) ra ruộng thu hoạch lúa. Khoảng 9h 30 phút, ông Túy lái máy cày để kéo chiếc xe xếp đầy lúa về nhà. Trên đường đi thì chiếc xe này bị lật xuống con mương ở khu vực đồng Săng, ông Túy bị máy cày đè lên người ngạt thở.

Phát hiện sự việc, những người xung quanh đã nhanh chóng đưa được ông Túy ra khỏi hiện trường, tiến hành sơ cứu, nhưng ông không qua khỏi.

Xe chở lúa bị lật đang được cẩu lên khỏi mương nước. Ảnh: Gia Chất
Xe chở lúa bị lật đang được cẩu lên khỏi mương nước. Ảnh: Gia Chất

Tin mới