Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/11

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch; Triển khai sản xuất vụ xuân 2023; Doanh nghiệp xuất, nhập khẩu ảnh hưởng vì giá USD tăng cao… là những thông tin nổi bật ngày 2/11.

* Sáng 2/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An thảo luận tại Tổ 16 cùng Đoàn ĐBQH các tỉnh Phú Yên và Tây Ninh về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) và dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi). Tại phiên thảo luận tổ, các đại biểu đoàn Nghệ An đã có nhiều ý kiến đóng góp vào các dự án luật.

Toàn cảnh phiên thảo luận tại Tổ 16 gồm ĐBQH các đoàn: Nghệ An, Phú Yên, Tây Ninh. Ảnh: Quang Vinh

Toàn cảnh phiên thảo luận tại Tổ 16 gồm ĐBQH các đoàn: Nghệ An, Phú Yên, Tây Ninh. Ảnh: Quang Vinh

* Sáng 2/11, tại thị xã Cửa Lò, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 7 cá nhân có thành tích trong công tác chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Đình Tuyên

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Đình Tuyên

* Sáng 2/11, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị triển khai Đề án tổ chức sản xuất trồng trọt vụ xuân năm 2023. Mục tiêu sản lượng lương thực năm 2023 của tỉnh đạt khoảng 1,2 triệu tấn; trong đó vụ xuân 2023 phải phấn đấu đạt 695.500 tấn lương thực. Theo đó, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 91.000 ha lúa, 19.300 ha cây ngô, 9.500 ha lạc, 12.500 ha rau các loại…

Lãnh đạo tỉnh, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham quan, kiểm tra các gian trưng bày vật tư nông nghiệp tại hội nghị. Ảnh: Phú Hương

Lãnh đạo tỉnh, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham quan, kiểm tra các gian trưng bày vật tư nông nghiệp tại hội nghị. Ảnh: Phú Hương

* Ngày 2/11, tại thành phố Vinh, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2022 với nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong kết nối khai thác các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh thành công; trao giải cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp năm 2022”.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ cùng lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh trao giải cho 5 ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc năm 2022. Ảnh: CTV

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ cùng lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh trao giải cho 5 ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc năm 2022. Ảnh: CTV

* Tham dự Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12, Nguyễn Văn Mạnh lớp 12A – Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (Nghi Lộc) là một trong ít thí sinh giành được 2 giải, giải Nhất môn Vật lý và giải Nhì môn Toán học.

Nguyễn Văn Mạnh hiện đang là học sinh lớp 12 - Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (Nghi Lộc). Ảnh: MH

Nguyễn Văn Mạnh hiện đang là học sinh lớp 12 - Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (Nghi Lộc). Ảnh: MH

* Đồng USD đang ở mức cao nhất trong nhiều năm qua, tác động nhiều chiều đến hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lợi nhuận tăng nhờ giá USD tăng. Ảnh: Thu Huyền

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lợi nhuận tăng nhờ giá USD tăng. Ảnh: Thu Huyền

Tin mới