Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/12

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam; Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Nghệ An nhân Lễ Giáng sinh 2023; Đoàn Thanh tra Uỷ ban Dân tộc làm việc với UBND tỉnh... Đây là một số nội dung đăng trên baonghean.vn ngày 22/12

* Sáng 22/12, Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị.

Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, công nghiệp văn hóa đang trở thành xu hướng và được xác định là phần quan trọng, bền vững, đóng góp vào sự tăng trưởng của đất nước.

Qua số liệu ước tính, giá trị tăng thêm của các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp vào nền kinh tế năm 2018 ước đạt 5,82%; năm 2019 ước đạt 6,02%; năm 2020 ước đạt 4,32%, năm 2021 ước đạt 3,92% và năm 2022 ước đạt 4,04%.

Giá trị sản xuất của các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam giai đoạn 2018-2022 đóng góp ước bình quân đạt 1,059 triệu tỷ đồng. Trong 5 năm qua, bình quân tốc độ tăng trưởng về số lượng các cơ sở kinh tế hoạt động trong các ngành công nghiệp văn hóa đạt 7,21%/năm.

Về phương hướng phát triển công nghiệp văn hoá trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tiềm năng của phát triển công nghiệp văn hoá là đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, văn hoá nghệ thuật lành mạnh, bản sắc dân tộc, phù hợp xu thế thời đại, xu thế tiến bộ thế giới là không gian phát triển không có giới hạn.

bna_IMG_4180.jpg
Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 22/12, nhân dịp Lễ Giáng sinh 2023, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đến chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh.

Trong niềm vui hân hoan chung đón Lễ Giáng sinh, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu chúc các linh mục và các vị trong Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh an lành, hạnh phúc, đón nhiều hồng ân Thiên Chúa.

Thay mặt cấp ủy, chính quyền địa phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu mong muốn Linh mục Giuse Nguyễn Đăng Điền - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và các vị lãnh đạo Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và các linh mục, các vị trong Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần “kính Chúa yêu nước”, người Công giáo tốt là người công dân tốt, đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục ủng hộ sự phát triển chung của tỉnh để xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh, cuộc sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

bna_IMG_3546.JPG
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa và quà lưu niệm chúc mừng Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh nhân Lễ Giáng sinh 2023. Ảnh: Thành Duy

* Cũng trong sáng 22/12, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến chúc mừng Giáng sinh tại Trường mầm non Lâm Bích, xã Nghi Phú (TP Vinh); Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật, chất độc da cam 19/3 và Hội dòng Thừa sai Bác ái thuộc Giáo phận Vinh tại xã Nghi Diên (huyện Nghi Lộc); Đền Thánh An-Tôn – Trung tâm hành hương Giáo phận Vinh (Giáo xứ Trại Gáo) tại xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chúc mừng, tặng hoa và quà cho các nữ tu và các cháu học sinh ở Trường mầm non Lâm Bích tại xã Nghi Phú (TP Vinh). Ảnh: An Quỳnh.
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà cho học sinh Trường mầm non Lâm Bích tại xã Nghi Phú (TP Vinh). Ảnh: An Quỳnh

* Sáng 22/12, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Đoàn Thanh tra Uỷ ban Dân tộc về kết luận thanh tra thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và một số chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Y Thông cũng ghi nhận những ý kiến, phản ánh từ đại diện các sở, ngành, địa phương trên địa bàn Nghệ An. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các cấp, ngành rà soát tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản gửi các bộ, ngành liên quan về việc ban hành quy định, sửa đổi bổ sung, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án.

BNA_toàn cảnh.JPG
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tiến Đông

* Sáng 22/12, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Báo cáo hội nghị cho biết, tổng doanh thu toàn Khối ước đạt 50.757,12 tỷ đồng (tăng 5,14% so với cùng kỳ); Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 368,97 triệu USD (chiếm gần 12,81% toàn tỉnh); Nộp ngân sách tỉnh ước đạt 3.536 tỷ đồng (chiếm 21,30% tổng thu nội địa toàn tỉnh), nộp ngân sách Trung ương ước đạt 657 tỷ đồng; Tổng đầu tư mới của các doanh nghiệp trên 900 tỷ đồng. Các doanh nghiệp cơ bản hoàn thành nghĩa vụ nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Bùi Thanh An đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và các cấp ủy cơ sở cần tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tiếp tục đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ, đổi mới công tác quản trị, điều hành; đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ, nâng cao năng suất lao động; tăng cường liên doanh liên kết, thu hút đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

bna_ trao 2 . anh thanh le.jpg
Khen thưởng các tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023. Ảnh: Thanh Lê

*Sáng 22/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An có cuộc làm việc với UBND huyện Diễn Châu theo kế hoạch giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết số 43, ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023.

Làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh theo chương trình giám sát các dự án trọng điểm quốc gia, UBND huyện Diễn Châu kiến nghị Trung ương cho phép các địa phương có nhiều dự án trọng điểm thành lập bộ phận chuyên nghiệp thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

bna_ MH54.jpg
Đoàn giám sát trực tiếp khảo sát tại điểm bố trí tái định cư xã Diễn Đoài. Ảnh: Mai Hoa

* Nhằm chủ động phục vụ tốt nhu cầu đi lại an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng 22/12, tại TP Vinh, Ban chỉ đạo phục vụ vận tải khách dịp Tết tổ chức họp bàn triển khai các kế hoạch, giải pháp thực hiện.

Tại buổi làm việc, đại diện Phòng quản lý phương tiện Vận tải, Sở Giao thông Vận tải báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức triển khai phục vụ vận tải khách dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Giáp Thìn 2024. Theo đó, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe, nhà ga, cảng hàng không, bến đò khách và lực lượng chức năng theo phạm vi quyền hạn của mình đôn đốc, chỉ đạo để thực hiện tốt kế hoạch đề ra, đảm bảo nhân dân đi lại thuận tiện, vui Xuân đón Tết an toàn.

bna_Hành khách đi sân bay về quê dịp Tết.jpg
Dịch vụ đưa đón khách về quê ăn Tết tại Cảng hàng không quốc tế Vinh. Ảnh: Nguyễn Hải

Tin mới