Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Ngày 23/4 trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều sự kiện, thông tin đáng chú ý, trong đó được đăng tải trên Baonghean.vn gồm có: Đốc thúc giải quyết vướng mắc để bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Tổ chức "Ngày thứ Bảy vì dân" điều chỉnh biến động giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Phát thẻ cho các hộ kinh doanh trên phố đi bộ Vinh; Xử lý các trường hợp tham gia Hội thánh Đức Chúa trời mẹ…

* Trước yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh phải bàn giao mặt bằng sạch cho Dự án đường cao tốc Bắc - Nam trong tháng 5/2022, huyện Diễn Châu đang chỉ đạo các địa phương rốt ráo giải quyết những vướng mắc để đảm bảo tiến độ đề ra.

Tại Diễn Châu, việc bàn giao mặt bằng sạch cho dự án ở cả 2 tuyến Nghi Sơn - Diễn Châu và Diễn Châu - Bãi Vọt đang còn một số vướng mắc rất cần được phía các nhà thầu chia sẻ.

Lãnh đạo UBND huyện Diễn Châu chỉ đạo xã Diễn Phú huy động lực lượng để chặt hết những cây còn vướng trong hành lang GPMB đường cao tốc ngay trong chiều 22/4. Ảnh:Tiến Đông
Lãnh đạo UBND huyện Diễn Châu chỉ đạo xã Diễn Phú huy động lực lượng để chặt hết những cây còn vướng trong hành lang GPMB đường cao tốc ngay trong chiều 22/4. Ảnh:Tiến Đông

* Sáng 23/4, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vinh phối hợp với xã Hưng Lộc tổ chức “Ngày thứ Bảy vì dân” để đăng ký biến động thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau sáp nhập, chia tách xóm cho người dân.

Việc tổ chức “Ngày thứ Bảy vì dân” để đăng ký biến động thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau sáp nhập, chia tách xóm cho người dân, vừa giảm áp lực cho bộ phận “một cửa” của thành phố, vừa giải quyết nhanh nhu cầu và giảm đi lại phiền hà cho người dân.

"Ngày thứ Bảy vì dân" tại xã Hưng Lộc được người dân đánh giá cao. Ảnh: Mai Hoa
"Ngày thứ Bảy vì dân" tại xã Hưng Lộc được người dân đánh giá cao. Ảnh: Mai Hoa

* Ngày 23/4, trong khuôn khổ chương trình tour “Hành trình về nguồn và khám phá vẻ đẹp xứ Nghệ”, đoàn khách du lịch hơn 90 người đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã đến tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Tour “Hành trình về nguồn và khám phá vẻ đẹp xứ Nghệ” lần này do Công ty Saigontourist tổ chức thực hiện cho hơn 90 khách là cán bộ, nhân viên của một công ty có địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dịp để du khách tham quan, hiểu rõ hơn về tuổi thơ, gia đình và quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già của dân tộc.

Đoàn khách vào dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Công Kiên
Đoàn khách vào dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Công Kiên

* Bắt đầu từ đêm 23/4, những hộ đăng ký kinh doanh trên tuyến phố đi bộ Vinh phải xuất trình được thẻ kinh doanh để thuận lợi trong công tác quản lý cũng như chấp hành nghiêm các quy định kinh doanh trên phố đi bộ.

Trên cơ sở khảo sát, thành phố Vinh đã chọn được 79 vị trí kinh doanh trên các tuyến phố đi bộ bao gồm Nguyễn Văn Cừ, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Tài và Nguyễn Trung Ngạn, nếu số lượng đơn đăng ký vượt quá số vị trí kinh doanh, thành phố sẽ tổ chức bốc thăm để đảm bảo khách quan, công bằng.

Lực lượng chức năng phường Trường Thi kiểm tra, nhắc nhở các điểm kinh doanh đảm bảo đúng vị trí, vệ sinh môi trường... Ảnh: Q.A
Lực lượng chức năng phường Trường Thi kiểm tra, nhắc nhở các điểm kinh doanh đảm bảo đúng vị trí, vệ sinh môi trường... Ảnh: Q.A

* Thời gian qua, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tân Kỳ đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp có hoạt động tham gia sinh hoạt Hội thánh Đức Chúa trời mẹ trái phép trên địa bàn.

Công an huyện Tân Kỳ đã lập biên bản vụ việc, đồng thời thu giữ 16 tập tài liệu, 01 điện thoại di động; đồng thời đưa các đối tượng có liên quan về trụ sở để đấu tranh, làm rõ sự việc. 

Các đối tượng bị xử lý.Ảnh: N.T
Các đối tượng bị xử lý.Ảnh: N.T

* Chiều ngày 22/4, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu) thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

Vụ trộm xảy ra vào tối 21/4, tại gia đình anh T.A (SN 1996, trú tại xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu). Anh T.A cho biết, anh vừa mới tổ chức lễ cưới vào ngày 19/4, toàn bộ số vàng, phong bì mừng cưới được anh cất vào két và tủ ở trong nhà.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Gia đình cung cấp
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Gia đình cung cấp

Tin mới