Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/12

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nhiều vấn đề được đề cập tại Hội nghị Báo chí toàn quốc; Chủ tịch UBND tỉnh gửi Thư chúc mừng Giáng sinh; Thường trực HĐND tỉnh trao đổi kinh nghiệm với Thường trực HĐND cấp huyện; Sập giàn giáo công trình ở thành phố Vinh… là một số nội dung đáng chú ý trong ngày 24/12.

* Sáng 24/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Hội nghị có sự tham dự của hơn 700 đại biểu, gồm đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản báo chí; đại diện lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy; ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, sở thông tin và truyền thông, hội nhà báo các tỉnh, thành phố; cơ quan báo chí Trung ương và địa phương...

Cùng với việc đánh giá, tổng kết kết quả hoạt động của báo chí trong thời gian qua, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cơ quan báo chí cần tiến hành ngay việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bảo đảm nghiêm túc, thận trọng, đạt kết quả cụ thể, thực chất. Năm 2023 là năm bản lề trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đòi hỏi các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo và các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong năm 2022; triệt để khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm “xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” như tinh thần văn kiện Đại hội đề ra.

Các đại biểu chủ trì hội nghị. Ảnh: ĐBND

Các đại biểu chủ trì hội nghị. Ảnh: ĐBND

* Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã có Thư chúc mừng gửi tới quý vị chức sắc, chức việc, tu sĩ và đồng bào công giáo tỉnh Nghệ An.

* Sáng 24/12, tại huyện Quế Phong, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Thường trực HĐND 10 huyện, thị xã thuộc cụm 2 (lần 2), đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện chức năng quyết định thông qua tổ chức các kỳ họp thường lệ, kỳ họp chuyên đề; chức năng đại diện của HĐND các cấp thông qua hoạt động tiếp dân, tiếp xúc cử tri, tiếp nhận đơn thư, phản ánh của cử tri và Nhân dân để kiến nghị các cấp giải quyết, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, bức xúc, thúc đẩy phát triển ở mỗi địa bàn và phát triển chung của tỉnh.

Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

* Theo Quyết định xếp loại thi đua năm 2022, khối các huyện, thành phố, thị xã ở Nghệ An có 7 đơn vị được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; khối các sở, ban, ngành, đơn vị có 14 đơn vị được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo đó, ngày 21/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ký Quyết định số 4100/QĐ-UBND về việc xếp loại thi đua năm 2022 đối với các cơ quan Đảng, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đoàn thể cấp tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan thuộc bộ, ngành Trung ương thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên địa bàn tỉnh; các huyện, thành phố, thị xã; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.

Huyện Đô Lương là 1 trong 7 đơn vị khối địa phương được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Ảnh: H.V

Huyện Đô Lương là 1 trong 7 đơn vị khối địa phương được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Ảnh: H.V

* Sáng 24/12, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Nghệ An”.

Tại hội thảo, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến nhằm nhận diện, đánh giá đúng giá trị, tiềm năng, sức sống của di sản văn hóa phi vật thể cũng như đề xuất các giải pháp bảo vệ, phát huy giá di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Kết quả của hội thảo sẽ là những tiền đề quan trọng, cần thiết, tạo cơ sở khoa học, khách quan cho việc bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Toàn cảnh Hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Nghệ An”. Ảnh: Minh Quân

Toàn cảnh Hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Nghệ An”. Ảnh: Minh Quân

* Vào lúc 12 giờ ngày 24/12, tại công trình thi công tòa nhà Trung tâm Thương mại và dịch vụ trên đường V.I Lê Nin đã xảy ra sự cố sập giàn giáo ở hạng mục xây dựng phần mái.

Sự cố xảy ra khi đơn vị thi công vừa đổ bê tông xong phần mái tầng 2 của trung tâm. Lúc này, có nhiều công nhân đang làm việc nhưng rất may không có thiệt hại về người.

Thời điểm xảy ra sự việc, khu vực xây dựng có che chắn xung quanh và nằm xa khu dân cư nên không ảnh hưởng các hoạt động sinh hoạt của người dân.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: An Quỳnh.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: An Quỳnh.

Tin mới