Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/8

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm hợp tác pháp luật và tư pháp; Nghệ An ban hành kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025; 36 ứng viên Nghệ An được đề nghị xét công nhận Giáo sư, Phó Giáo sư; Một ngư dân rơi xuống biển mất tích khi đi đánh cá… là những thông tin nổi bật ngày 24/6.

* Sáng 24/8, tại thị xã Cửa Lò, Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm hợp tác pháp luật và tư pháp. Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Văn-nà-xay Thếp-thị-lạt - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam cũng bày tỏ sự tự hào và vui mừng khi thấy rằng, tuy thế giới có nhiều diễn biến phức tạp nhưng mối quan hệ giữa hai dân tộc Việt - Lào không hề phai nhạt, mà ngày càng đi vào chiều sâu.

Các đại biểu làm lễ chào cờ tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: H.T
Các đại biểu làm lễ chào cờ tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: H.T

* Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 586-/KH-UBND về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025. Kế hoạch yêu cầu lãnh đạo và tất cả cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp phải xác định việc chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, đô thị thông minh, kinh tế số hướng đến xã hội số là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và là yếu tố bảo đảm thực hiện thành công khâu đột phá trong cải cách hành chính và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng
Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

* Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách 447 ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022. Trong số này có 36 ứng viên quê Nghệ An, trong đó có 5 ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư.

Phiên họp của Hội đồng Giáo sư Nhà nước. Ảnh: Tiền Phong
Phiên họp của Hội đồng Giáo sư Nhà nước. Ảnh: Tiền Phong

* Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở Thanh Chương đang duy trì nghề nuôi ong vò vẽ trong vườn. Nghề nuôi ong "tử thần" không tốn kém chi phí, cho thu nhập khá, nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Ảnh: Huy Thư
Ảnh: Huy Thư

* Ông Võ Văn Tuất - Chủ tịch UBND phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò cho biết, 1 ngư dân địa phương đã rơi xuống biển mất tích khi đi đánh cá, hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

* Sau thời gian theo dõi, Công an huyện Diễn Châu đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép, thu giữ hàng chục bao tải đựng hơn 845 kg pháo hoa nổ.

Đối tượng Mai Thị Lý bị Công an huyện Diễn Châu bắt giữ. Ảnh: C.T.V

Đối tượng Mai Thị Lý bị Công an huyện Diễn Châu bắt giữ. Ảnh: C.T.V

Tin mới