Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/9

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nghệ An ra công điện chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn; Số bệnh nhân đau mắt đỏ tại Nghệ An tăng rất cao… là những thông tin nổi bật ngày 25/9.

* Tỉnh ủy Nghệ An ban hành văn bản triển khai thực hiện Quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

44.jpg
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An quán triệt chuyên đề về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ảnh minh họa: Thanh Lê

* Sáng 25/9, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An, Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Kịch hát Nghệ Tĩnh – Xu thế hội nhập và phát triển.

BNA_6719.jpg
Các đại biểu chủ trì Hội thảo. Ảnh: Đức Anh

* Sáng 25/9, tại xã Quỳnh Trang, Thị xã Hoàng Mai, Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV có cuộc tiếp xúc cử tri, kết hợp tiếp xúc chuyên đề trước kỳ họp thứ 6. Cử tri Hoàng Mai phản ánh nhiều nội dung liên quan xây dựng, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

bna_tc.JPG
Các đại biểu và cử tri tham dự hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Chiều cùng ngày, các Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu.

* UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh giao chỉ tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tuyên truyền, hướng dẫn người thân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính.

123.jpg
Nhiều địa phương đã bố trí trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính. Ảnh minh họa: Thanh Lê

* Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh vừa có Công điện số 07/CĐ-BCH về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn từ ngày 25- 27/9.

bna_lụt.jpg
Các xã ven đê có nguy cơ bị ngập lụt vào mùa mưa lũ hàng năm. Ảnh tư liệu: Quang An

* Từ tháng 8/2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xuất hiện dịch bệnh đau mắt đỏ (viêm kết mạc cấp). Đặc biệt trong tháng 9 là thời điểm học sinh tựu trường, số bệnh nhân có xu hướng tăng đột biến.

Nhiều trẻ em ở Nghệ An đã bị đau mắt đỏ (1).jpg
Nhiều trẻ em ở Nghệ An đã bị đau mắt đỏ khi đến trường. Ảnh: Việt Hà

Tin mới