Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đồng chí Phạm Trọng Hoàng tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành phiên họp thường kỳ với nhiều nội dung quan trọng... là một số nội dung đáng chú ý đăng trên Baonghean.vn ngày 27/2.

* Sáng 27/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2/2023. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Bí thư chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 22/2/2023, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quyết định số 779 - QĐNS/TW chuẩn y đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Trọng Hoàng được tổ chức tín nhiệm giới thiệu, bầu và được Trung ương chuẩn y vào tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 -2025.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y đồng chí Phạm Trọng Hoàng tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y đồng chí Phạm Trọng Hoàng tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

* Cũng tại phiên họp thường kỳ tháng 2, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã thông qua chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư Cảng nước sâu Cửa Lò với tổng mức 3.896 tỷ đồng

Dự án xây dựng và kinh doanh cảng biển nước sâu Cửa Lò dự kiến sẽ khởi công năm 2023, khi hoàn thành sẽ góp phần tháo gỡ “nút thắt” hạ tầng chiến lược cho tỉnh, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển vận tải Quốc tế được UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho đầu tư xây dựng dự án mở rộng cảng Cửa Lò (thuộc Khu kinh tế Đông Nam) tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc ngày 8/4/2010. Tuy nhiên, do gặp nhiều khó khăn khách quan dự án đã bị đình trệ nhiều năm.

Từ đầu năm 2021, nhà đầu tư khởi động lại dự án, trong đó đã triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu hành chính và kho bãi (hậu phương cảng giai đoạn 1).

Tại phiên làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã xem xét đề nghị chấp thuận điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 16/6/2017 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đây là văn kiện thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với huyện quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh; định hướng, tạo động lực giúp huyện Nam Đàn phát triển tương xứng với vị trí, vai trò, tiềm năng của địa phương.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU cho thấy, kinh tế huyện tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; phát triển thêm nhiều mô hình mới trong sản xuất cho thu nhập cao.

Đến nay, toàn huyện có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 73 sản phẩm OCOP, trong đó có 57 sản phẩm đã được công nhận sản phẩm 3 sao, 4 sao.

Tuy nhiên, qua sơ kết cho thấy, việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 07 còn có những hạn chế: Thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người hàng năm đạt được chưa cao, tăng trưởng kinh tế chưa nhanh, chưa bền vững, chuyển dịch cơ cấu đúng hướng nhưng còn chậm.

Nông dân huyện Nam Đàn bơm nước sản xuất vụ xuân. Ảnh: Phú Hương

Nông dân huyện Nam Đàn bơm nước sản xuất vụ xuân. Ảnh: Phú Hương

* Sáng 27/2, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức Hội thảo cấp quốc gia “80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Năm 1943, “Đề cương về văn hóa Việt Nam” do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo đã đi vào lịch sử như một bản Cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa. Thực tiễn đấu tranh cách mạng và xây dựng nền văn hóa mới ở Việt Nam 80 năm qua đã cho thấy ý nghĩa và giá trị mang tầm thời đại của văn kiện này.

Hội thảo “80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) – Khởi nguồn và động lực phát triển” được tổ chức với mục đích nhìn lại và khẳng định nền tảng lý luận, giá trị, nguyên tắc cốt lõi của Đề cương về Văn hoá Việt Nam. Từ đó, tìm ra những định hướng, giải pháp góp phần khơi dậy khát vọng cống hiến, tạo động lực chấn hưng văn hóa, phát triển toàn diện con người Việt Nam trong bối cảnh mới nhằm hiện thực hóa Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, triển khai có hiệu quả Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 và cụ thể hóa lộ trình triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Công Kiên

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Công Kiên

* Ngày này cách đây 68 năm, Bác Hồ kính yêu đã viết thư gửi Hội nghị cán bộ y tế toàn quốc. Trong bức thư ngắn gọn, súc tích, Bác đã ân cần thăm hỏi, dành sự quan tâm đặc biệt đối với cán bộ y tế. Đồng thời, Bác cũng đã căn dặn các cán bộ y tế: “… cán bộ y tế cần phải thương yêu chăm sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình; coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn; lương y phải như từ mẫu”. Suốt trong 68 năm qua, lời dạy của Bác Hồ đã trở thành kim chỉ nam, nguồn động viên, khích lệ các thế hệ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên y tế Nghệ An không ngừng nỗ lực vượt lên mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hôm nay, kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, trân trọng giới thiệu bài viết: “Ngành Y tế Nghệ An quyết tâm thực hiện lời Bác dạy”.

* Trước thực trạng thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn, kế hoạch trong năm 2023, huyện Yên Thành sẽ triển khai đầu tư mở rộng diện tích hồ chứa nước thô, nhằm đáp ứng đủ nguồn nước để Nhà máy nước Yên Thành hoạt động đảm bảo công suất.

Nhà máy nước Yên Thành có công suất thiết kế 2.000m3/ngày/đêm, phục vụ cấp nước cho trên 3.000 hộ dân. Từ năm 2012, do nhu cầu dùng nước sạch của người dân, được sự cho phép của UBND huyện Yên Thành, Nhà máy nước Yên Thành đã mở rộng địa bàn cấp nước cho các xã lân cận gồm các xã: Tăng Thành, Hoa Thành, Văn Thành, Xuân Thành. Số lượng khách hàng sử dụng nước sạch cũng tăng lên hơn gấp đôi là 7.000 khách hàng.

Hệ thống lọc nước tại Nhà máy nước Yên Thành. Ảnh: Văn Trường

Hệ thống lọc nước tại Nhà máy nước Yên Thành. Ảnh: Văn Trường

* Nhiều chợ được xây dựng khang trang, hiện đại nhưng tiểu thương không vào kinh doanh mà lại tràn ra lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán. Đó là tình trạng đang xảy ra phổ biến tại một số huyện vùng cao của Nghệ An.

Tại chợ Tân Lạc vẫn còn nhiều ki ốt không có người thuê. Ảnh: Q.A
Tại chợ Tân Lạc vẫn còn nhiều ki ốt không có người thuê. Ảnh: Q.A

Tin mới