Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An giao ban với các cơ quan, đơn vị trong khối Nội chính; Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An họp phiên thường kỳ; Nghệ An giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt 95,04%... là những nội dung đăng tải trong ngày.

* Sáng 27/2, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc giao ban của Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An với các cơ quan, đơn vị trong khối Nội chính tháng 2/2024.

bna-img-5173-6555.jpg
Quang cảnh giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An và các cơ quan trong khối Nội chính tháng 2/2024. Ảnh: Thành Duy

* Chiều cùng ngày, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 2/2024 của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An.

bna-img-5380-7954.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 27/2, Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp giữa các cơ quan trong thời gian qua và ký kết Quy chế phối hợp công tác 4 bên.

bna-2-8602.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh, đại diện cho 4 cơ quan đã ký kết Quy chế phối hợp công tác. Ảnh: Thành Duy

* Trong phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 2/2024 diễn ra sáng 27/2, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các ngành, địa phương tập trung rà soát, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

bna-img-3549-8325.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận nội dung tình hình kinh tế - xã hội. Ảnh: Phạm Bằng

* Tính đến ngày 31/1/2024, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2023 của tỉnh đã giải ngân 8.585,59 tỷ đồng, đạt 95,04%/kế hoạch giao đầu năm; trong đó, vốn đầu tư công tập trung đã giải ngân 5.217,731 tỷ đồng, đạt 93,44%.

bna-img-3369-1935.jpg
Toàn cảnh phiên họp UBND tỉnh tháng 2/2024. Ảnh: Phạm Bằng

* Một trong những mục tiêu của Nghị quyết 39 – NQ/TW là phát triển Nghệ An thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế. Trong đó, phát triển hệ thống y tế của thành phố Vinh trở thành hạt nhân của Trung tâm y tế chuyên sâu khu vực. Ngành Y tế Nghệ An đặt quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết 39-NQ/TW.

thuc-hien-ghep-than-cho-benh-nhan-tai-benh-vien-huu-nghi-da-khoa-nghe-an-anh-thanh-chung-245.jpg
Thực hiện ghép thận cho bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh tư liệu: Thành Chung

* Theo kế hoạch, trong vòng một năm, nông dân Anh Sơn sẽ hoàn thành việc trồng tre chống xói mòn toàn tuyến sông Lam chảy qua địa bàn huyện. Nếu kè bằng bê tông thì chi phí lên đến cả nghìn tỷ. Do đó, trồng tre dọc bờ sông là phương án khả thi nhất để giữ đất, bảo vệ làng, bảo vệ các công trình dân sinh.

ban-trong-4-4181.jpg
Trồng tre chống sạt lở ở xã Long Sơn (Anh Sơn). Ảnh: T.P

Tin mới