Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 3/2024; Nghệ An có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao… là những thông tin nổi bật ngày 27/3.

* Sáng 27/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3/2024. Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về việc ban hành Nghị quyết về phát triển thành phố Vinh trong giai đoạn mới nhằm phát triển thành phố Vinh mở rộng; Đồ án Quy hoạch chung đô thị Phủ Diễn mở rộng, huyện Diễn Châu tỷ lệ 1/10.000; sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 23/12/2021 về phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030… và nhiều nội dung quan trọng khác.

bna_IMG_9678.JPG
Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

bna-toan-1-4208.jpg
Thi công dự án nâng cấp, mở rộng đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò. Ảnh: Quang An

* UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023. Mục đích nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) của tỉnh Nghệ An năm 2023 theo các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thực hiện; đảm bảo đánh giá khách quan, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả và đầy đủ các nguồn lực trong công tác PCTN của tỉnh và các địa phương, đơn vị.

Untitled-1.jpg
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An quán triệt chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ảnh minh họa: Thanh Lê

* Sau khi các cơ quan báo chí phản ánh, UBND tỉnh đã chỉ đạo sở, ngành liên quan và UBND huyện Diễn Châu xử lý nghiêm hành vi vi phạm tại lèn Hai Vai. Đồng thời, khẩn trương khoanh vùng, cắm mốc bảo vệ di tích quốc gia này.

bna_du5.jpg
Doanh nghiệp điều máy múc khôi phục lại hiện trường di tích. Ảnh: Tiến Hùng

* Tại vòng loại U17 Quốc gia 2024, dù đã để thua 2 trận trước chủ nhà U17 Hoàng Anh Gia Lai và U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, U17 Sông Lam Nghệ An vẫn còn nhiều cơ hội để ghi tên vào vòng chung kết.

bna_LTC_0736.JPG
Cơ hội vẫn rộng mở cho U17 SLNA tại vòng loại U17 Quốc gia 2024. Ảnh: Đức Anh

Tin mới