Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 31/5

(Baonghean.vn) - Lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; Hội thảo khoa học “Bàn giải pháp thúc đẩy du lịch nội địa và phục hồi du lịch quốc tế hậu Covid-19 tỉnh Nghệ An năm 2020”; Đại hội Đảng bộ BĐBP Nghệ An; Các điểm du lịch miền Tây hút khách những ngày nắng nóng… là tin nổi bật trong ngày 31/5.

* Sáng 31/5, tại TP Vinh, trong khuôn khổ Đại hội Thanh niên tiên tiến, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Lễ tuyên dương 67 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VI. Đây là những gương mặt tiêu biểu nhất trong số 401 đại biểu thanh niên tiên tiến của cả nước giai đoạn 2018 - 2020.

Phát biểu chúc mừng đại hội, đồng chí Trương Thị Mai - Trưởng Ban Dân vận Trung ương khẳng định Đại hội Thanh niên tiên tiến là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Việt Nam, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với Bác Hồ, là cách làm sáng tạo của Trung ương Đoàn trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. 

Các đồng chí Trương Thị Mai và Lê Quốc Phong trao tặng Chứng nhận Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI năm 2020 cho các điển hình thanh niên tiên tiến tiêu biểu. Ảnh: Thành Cường
Các đồng chí Trương Thị Mai và Lê Quốc Phong trao tặng Chứng nhận Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI năm 2020 cho các điển hình thanh niên tiên tiến tiêu biểu. Ảnh: Thành Cường

* Tổng Cục Du lịch, Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ), Hội đồng Tư vấn du lịch quốc gia và UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Bàn giải pháp thúc đẩy du lịch nội địa và phục hồi du lịch quốc tế hậu Covid-19 tỉnh Nghệ An năm 2020”.

Đại diện các tỉnh, thành phố đã ký kết thỏa thuận hợp tác về du lịch với CLB UNESCO Hà Nội. Ảnh tư liệu Đức Anh
Đại diện các tỉnh, thành phố đã ký kết thỏa thuận hợp tác về du lịch với CLB UNESCO Hà Nội. Ảnh tư liệu Đức Anh

* Chiều 31/5, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, phiên trù bị. 160 đại biểu đại diện cho 1.478 đảng viên của 33 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã về dự. Đại hội  làm việc trong 2 ngày (từ ngày 31/5 đến ngày 1/6).

Các đại biểu nhất trí với danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu. Ảnh tư liệu Phạm Bằng
Các đại biểu nhất trí với danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu. Ảnh tư liệu Phạm Bằng

* Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội cựu giáo chức - Công đoàn Giáo dục Nghệ An tổ chức buổi gặp mặt các nhà giáo đi B năm 2020. Gần 60 năm trước, cùng với cả nước hưởng ứng lời kêu gọi tổng động viên, hơn 200 nhà giáo Nghệ An đã lên đường chi viện cho miền Nam đánh Mỹ. Đây đều là những nhà giáo được tuyển chọn kỹ càng, vững vàng về tư tưởng chính trị, giỏi về chuyên môn được tăng cường vào làm công tác giáo dục ở miền Nam.

Các đại biểu nhắc lại những kỷ niệm trong những ngày đi B. Ảnh tư liệu Mỹ Hà
Các đại biểu nhắc lại những kỷ niệm trong những ngày đi B. Ảnh tư liệu Mỹ Hà

* Hàng trăm hộ dân ở xã miền núi Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ tự nguyện đóng góp hàng chục triệu đồng/hộ để làm đường bê tông nội xóm đạt chuẩn nông thôn mới.

Sau khi đổ bê tông mặt đường, một số tổ liên gia của xóm Đông Du, xã Nghĩa hành đóng góp thêm tiền để lắp đặt điện chiếu sáng. Ảnh tư liệu Xuân Hoàng
Sau khi đổ bê tông mặt đường, một số tổ liên gia của xóm Đông Du, xã Nghĩa hành đóng góp thêm tiền để lắp đặt điện chiếu sáng. Ảnh tư liệu Xuân Hoàng

* Những ngày nắng nóng cuối tuần, các điểm du lịch ở miền Tây Nghệ An thuộc các huyện Tương Dương, Con Cuông… thu hút nhiều khách du lịch đến nghỉ ngơi, tắm mát tại các khe, suối.

Suối Nậm Khiên chảy qua xã Lưu Kiền (Tương Dương). Từ lâu đây là nơi được nhiều du khách chọn lựa để tránh nắng trong những ngày oi bức. Ảnh tư liệu Đình Tuân
Suối Nậm Khiên chảy qua xã Lưu Kiền (Tương Dương). Từ lâu đây là nơi được nhiều du khách chọn lựa để tránh nắng trong những ngày oi bức. Ảnh tư liệu Đình Tuân

Tin mới