Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/11

(Baonghean.vn) - Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ký kết biên bản ghi nhớ về việc cung cấp và tiêu thụ một số sản phẩm OCOP; Nghệ An ghi nhận 58 ca dương tính mới với Covid-19 tại 9 địa phương; Chợ Rộc của xã Trung Thành (Yên Thành) phải tạm ngừng hoạt động do liên quan đến ca nhiễm dịch Covid-19... là những thông tin nổi bật ngày 7/11.

* Hôm nay, kỷ niệm 104 năm Cách mạng Tháng Mười Nga. Tầm ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười vượt mọi không gian, thời gian, dẫn dắt các quốc gia trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở đầu và là cột mốc đánh dấu thời đại mới trong lịch sử loài người, đó là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, thời đại làm chủ của người lao động và quần chúng cần lao, xây dựng một chế độ không còn áp bức, bóc lột vì hạnh phúc của đông đảo nhân dân. Cách mạng Tháng Mười - cuộc cách mạng của lòng dân, là động lực và hình mẫu cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Cách mạng tháng mười Nga. Ảnh tư liệu minh họa
Cách mạng tháng mười Nga. Ảnh tư liệu minh họa

* Sáng 7/11 diễn ra Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981 – 7/11/2021). Lễ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại trụ sở Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, kết nối với các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao lẵng hoa chúc mừng Đại lễ tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao lẵng hoa chúc mừng Đại lễ tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Công Kiên

* Sáng 7/11, tại thành phố Vinh, Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và Du lịch tỉnh, siêu thị Big C Vinh cùng các chủ thể sản xuất OCOP đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc cung cấp và tiêu thụ một số sản phẩm OCOP. Có 7 sản phẩm đã được công nhận 3-4 sao OCOP cấp tỉnh được hệ thống siêu thị Big C Vinh nhận phân phối, tiêu thụ.

Đại diện siêu thị Big C Vinh và chủ thể sản xuất OCOP ký biên bản ghi nhớ. Ảnh: Thanh Phúc
Đại diện siêu thị Big C Vinh và chủ thể sản xuất OCOP ký biên bản ghi nhớ. Ảnh: Thanh Phúc

* Ngày 7/11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Từ 18h00 ngày 06/11 đến 18h00 ngày 07/11), Nghệ An ghi nhận 58 ca dương tính mới với Covid-19.

Lấu mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Đức Anh
Lấu mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Đức Anh

* Trong diễn biến liên quan, từ 11 giờ trưa 7/11, chợ Rộc của xã Trung Thành (Yên Thành) phải tạm ngừng hoạt động do liên quan đến ca nhiễm dịch Covid-19 là công dân của xã Nam Thành. Chợ Rộc là phiên chợ chiều truyền thống lớn nhất huyện Yên Thành, thu hút hàng nghìn người dân đến mua bán.

Chợ Rộc của xã Trung Thành tạm đóng cửa từ 11 giờ ngày 7/11, vì liên quan đến ca nhiễm Covid-19. Ảnh: Xuân Hoàng
Chợ Rộc của xã Trung Thành tạm đóng cửa từ 11 giờ ngày 7/11, vì liên quan đến ca nhiễm Covid-19. Ảnh: Xuân Hoàng

Tin mới