Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/9

(Baonghean.vn) - Thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch họp trực tuyến với các địa phương; Nghệ An chú trọng sản xuất vụ đông an toàn và hiệu quả; TP. Vinh tiêm vắc-xin cho khoảng 1000 người là tiểu thương và ban quản lý các khu chợ; Ghi nhận thêm các ca nhiễm Covid-19 mới; Chủ động đưa tàu thuyền về bờ tránh bão Conson; Hàng trăm tấn mướp đắng chờ tiêu thụ… là những thông tin nổi bật ngày 8/9.

* Chiều 8/9, Thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tổ chức họp trực tuyến với 8 địa phương: TP. Vinh, TX. Cửa Lò, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quế Phong, Yên Thành để nghe và cho ý kiến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo; Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo; Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì. Ảnh: Phạm Bằng

* Nghệ An chủ trương chỉ đạo sản xuất vụ đông 2021 kịp thời, quyết liệt, đồng bộ và với phương châm 6S - 2 sớm và 4 sát, đó là khẳng định của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu tại Hội nghị trực tuyến Đánh giá kết quả sản xuất vụ đông 2020, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông 2021.

Nông dân Diễn Thịnh (Diễn Châu) xuống đồng sản xuất vụ đông. Ảnh: Cảnh Yên
Nông dân Diễn Thịnh (Diễn Châu) xuống đồng sản xuất vụ đông. Ảnh: Cảnh Yên

* Sáng 8/9, TP. Vinh đã tổ chức tiêm vắc-xin Covid-19 cho tiểu thương và ban quản lý chợ đầu mối Vinh, lượng người được tiêm khoảng 1.000 người. Đây là bước chuẩn bị cần thiết để TP. Vinh sớm mở cửa lại các chợ trên địa bàn, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Nhân viên y tế tiêm vắc-xin cho tiểu thương, BQL các khu chợ. Ảnh: Quang An
Nhân viên y tế tiêm vắc-xin cho tiểu thương, BQL các khu chợ. Ảnh: Quang An

* Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An: Trong 24 giờ qua, Nghệ An ghi nhận 8 ca dương tính mới với Covid-19. Trong đó, có 04 ca cộng đồng (Quế Phong 02 ca; TP. Vinh: 01 ca, Diễn Châu: 01 ca), 04 ca là F1 đã được cách ly tập trung từ trước.

Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19. Ảnh: Thành Chung
Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19. Ảnh: Thành Chung

* Bão Conson dự báo sẽ vào biển Đông trong những ngày tới, hiện nay các địa phương ven biển Nghệ An đang chủ động liên hệ với các chủ tàu để phát thông báo về bờ tránh bão an toàn.

Từ chiều nay 8/9, một số tàu cá của ngư dân về Cảng cá Lạch Quèn để tránh bão và xuất bán hải sản. Ảnh: Xuân Hoàng
Từ chiều nay 8/9, một số tàu cá của ngư dân về Cảng cá Lạch Quèn để tránh bão và xuất bán hải sản. Ảnh: Xuân Hoàng

* Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên vụ mướp đắng năm nay của bà con xã Hồng Sơn (Đô Lương) rất khó tiêu thụ. Hiện toàn xã có khoảng 300 tấn mướp đắng đang cần được tiêu thụ.

Mướp đắng ra sai quả trên giàn, nhưng nông dân không muốn thu hoạch vì giá quá thấp; Một xe rùa chất đầy mướp đắng mà không có khách mua. Ảnh: Ngọc Phương
Mướp đắng ra sai quả trên giàn, nhưng nông dân không muốn thu hoạch vì giá quá thấp; Một xe rùa chất đầy mướp đắng mà không có khách mua. Ảnh: Ngọc Phương

* Hội đồng xét tha tù trước thời hạn có điều kiện và xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã họp xét tha tù cho các phạm nhân tại các cơ sở giam giữ đóng trên địa bàn tỉnh. Đợt này Nghệ An có 36 phạm nhân được giảm án, tha tù trước thời hạn.

Hội đồng xét tha tù trước thời hạn có điều kiện và xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: Ngô Văn Phú
Hội đồng xét tha tù trước thời hạn có điều kiện và xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: Ngô Văn Phú

Tin mới