Nghệ An xếp thứ 3 toàn đoàn tại Giải cầu lông, bóng bàn gia đình toàn quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Từ ngày 3 - 11/8, tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) diễn ra Giải cầu lông, bóng bàn gia đình toàn quốc.

Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp Cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, với sự tham gia của hơn 500 vận động viên đến từ 34 tỉnh, thành phố, các câu lạc bộ trong cả nước. Các vận động viên tranh tài ở 4 nội dung theo 6 nhóm tuổi ở môn cầu lông và 5 nội dung thuộc 5 nhóm tuổi ở môn bóng bàn.

bna_thi đấu.jpg
Đôi vận động viên Võ Đăng Hoà - Võ Thị Mỹ Uyên (áo tím, phía xa bàn) thi đấu bóng bàn nội dung bố - con gái, nhóm 4 (từ 46 - 50 tuổi, tính theo tuổi bố). Ảnh: CSCC

Đoàn Nghệ An tham gia giải với 23 vận động viên. Ở môn bóng bàn, các vận động viên Nghệ An tham gia các nội dung: Vợ - chồng, bố - con trai, bố - con gái, mẹ - con trai, mẹ - con gái. Ở môn cầu lông tham gia các nội dung: Mẹ - con gái, bố - con trai.

bna_bố và con trai nhóm 4.jpg
Các vận động viên Ngô Sỹ Hải - Ngô Sỹ Đức giành Huy chương Vàng cho đoàn Nghệ An ở nội dung Bố - con trai, nhóm 4. Ảnh: CSCC

Kết thúc giải, ở môn bóng bàn, các vận động viên Nghệ An giành được 5 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng; ở môn cầu lông giành được 1 Huy chương Đồng.

bna_mẹ và con gái.jpg
Các vận động viên Bùi Thị Thu Loan - Hồ Thị Minh Thư giành Huy chương Vàng cho đoàn Nghệ An ở nội dung mẹ - con gái, nhóm 3 (từ 41 - 45 tuổi, tính theo tuổi mẹ). Ảnh: CSCC

Với kết quả này, đoàn Nghệ An xếp thứ 3 trong tổng số 34 đoàn tham gia giải, sau các tỉnh Thái Nguyên và Tây Ninh.

bna_trao giải toàn đoàn.jpg
Đoàn Nghệ An xếp thứ 3 trong tổng số 34 đoàn tham gia Giải cầu lông, bóng bàn gia đình toàn quốc năm 2023. Ảnh: CSCC

Tin mới