Người khơi dậy ngọn lửa nhiệt huyết trong phụ nữ vùng cao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tam Thái là một trong những xã khó khăn của huyện miền núi Tương Dương với tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trên 46%. Thế nhưng, 2 năm qua Hội Phụ nữ của xã liên tiếp được TW Hội LHPN VN tặng Bằng khen. Thành quả ấy có sự đóng góp của chị Vi Thị Hiệp - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã.

Mang niềm vui tới những mảnh đời bất hạnh

Nhiều vụ mùa đi qua, hình ảnh chị em hội viên Hội Phụ nữ xã Tam Thái cùng nhau đi cấy lúa, gặt lúa, phơi thóc giúp mẹ con chị Kha Thị Hoài Ốc (sinh năm 1981) đã trở nên quen thuộc với bà con bản Can (xã Tam Thái, huyện Tương Dương).

Trong những bóng dáng thân thuộc ấy, chị Vi Thị Hiệp - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã được nhiều người quý mến bởi sự tháo vát, nhiệt tình và luôn đảm nhận những phần việc nặng nhọc nhất. Hơn 13 năm qua, từ lúc đảm nhận vai trò là cán bộ Mặt trận xã cho tới cán bộ Hội Phụ nữ, chị đã coi mẹ con chị Ốc như người thân thuộc trong gia đình.

Chị em hội viên phụ nữ xã Tam Thái, huyện Tương Dương cùng nhau thu hoạch vụ mùa giúp những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Ảnh: NVCC

Chị em hội viên phụ nữ xã Tam Thái, huyện Tương Dương cùng nhau thu hoạch vụ mùa giúp những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Ảnh: NVCC

Chị Ốc có một hoàn cảnh khá éo le khi sinh ra đã không được nhanh nhẹn, bình thường như bạn bè cùng trang lứa. Đến tuổi tứ tuần, chị lại trở thành mẹ đơn thân nuôi hai con tật nguyền. Thấu hiểu sự thiệt thòi đó, nhiều năm qua chị Hiệp đã đứng ra tổ chức nhiều hoạt động quyên góp, hỗ trợ cho gia đình chị Ốc. Nhẩm tính cho tới nay, tổng số tiền và quà trao tới chị cũng đã hơn chục triệu đồng.

Cùng với đó, chị Hiệp và các hội viên phụ nữ trên địa bàn xã luôn đồng hành, sát cánh với mẹ con chị trong công việc đồng áng, sửa sang nhà cửa hoặc tiêu thụ nông sản. Giữa bộn bề vây quanh, có lẽ đó là niềm vui hiếm hoi khiến cho chị Ốc tạm quên đi những éo le trong cuộc đời mình. Chị coi đó là điểm tựa để mẹ con mình có thể đứng lên và làm lại cuộc đời sau những mất mát, bất hạnh.

Chị Vi Thị Hiệp (sinh năm 1989, thứ 2 từ phải sang) - Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Tam Thái, huyện Tương Dương trao quà hỗ trợ chị Kha Thị Hoài Ốc (bản Can, xã Tam Thái). Ảnh: NVCC

Chị Vi Thị Hiệp (sinh năm 1989, thứ 2 từ phải sang) - Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Tam Thái, huyện Tương Dương trao quà hỗ trợ chị Kha Thị Hoài Ốc (bản Can, xã Tam Thái). Ảnh: NVCC

Cùng nhận được sự quan tâm đặc biệt ấy, cô học trò lớp 3 của Trường Tiểu học Tam Thái - Vi Thị Huyền Trang đã tìm được cho mình vòng tay chở che đến từ “người mẹ thứ hai” Vi Thị Hiệp. Trang có một hoàn cảnh khá đặc biệt khi mắc bệnh tim ngay từ thuở lọt lòng, sức khỏe yếu, cần lắm bàn tay chăm sóc từ người mẹ. Vậy mà ước muốn nhỏ nhoi ấy cũng không thể thành hiện thực khi em sớm rơi vào hoàn cảnh mồ côi.

Từ ngày mẹ mất, Trang chẳng còn nét hồn nhiên vốn có, việc học cũng bị giảm sút đi nhiều. Bằng tấm lòng của một người mẹ, chị Hiệp đã quan tâm, dìu dắt em đi qua những giai đoạn khó khăn nhất. Đồng thời, động viên chi hội phụ nữ nhận em làm con đỡ đầu, huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ em trong cuộc sống và quá trình học tập. Giờ đây, những câu chuyện buồn vui trên lớp đã có người sẻ chia cùng em, những buổi chiều nhớ mẹ đã có người an ủi, những ngày sinh nhật đã ấm áp hơn bên những chiếc bánh kem đầy ắp yêu thương, em đã không còn đơn độc. Vì sau em còn có mẹ Hiệp và những người chị, người bạn trong Chi hội Phụ nữ nơi em sinh sống.

Dưới sự vận động hiệu quả của chị Vi Thị Hiệp, mô hình "Hũ gạo tiết kiệm" đã được đông đảo hội viên phụ nữ xã Tam Thái nhiệt tình tham gia, tạo nguồn quỹ ổn định hỗ trợ nhiều phụ nữ, trẻ em khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Dưới sự vận động hiệu quả của chị Vi Thị Hiệp, mô hình "Hũ gạo tiết kiệm" đã được đông đảo hội viên phụ nữ xã Tam Thái nhiệt tình tham gia, tạo nguồn quỹ ổn định hỗ trợ nhiều phụ nữ, trẻ em khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bước sang tuổi 34 với hơn 10 năm sâu sát cơ sở trong vai trò là Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và 3 năm trên cương vị là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, chị Vi Thị Hiệp đã ghi dấu ấn của mình trong lòng người dân khi đã trở thành chỗ dựa cho nhiều mảnh đời bất hạnh nơi đây. Không khoa trương và màu mè, chị Hiệp lặng lẽ làm những việc đó với hy vọng, sẽ bớt đi những cơ cực đang hiện diện trong cuộc sống của những người dân vốn đã chịu lắm thiệt thòi, cách trở với nhịp sống hiện đại.

Làn gió mới trong công tác Hội và phong trào phụ nữ

Chủ động tìm kiếm nguồn tài trợ từ các đơn vị và cá nhân trong và ngoài địa phương để tạo nguồn quỹ phục vụ các hoạt động thiện nguyện là sự sáng tạo mà Vi Thị Hiệp đã làm được trong 3 năm qua trên cương vị là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tam Thái.

Sau những nỗ lực đưa phong trào phụ nữ của địa phương đi vào thực chất, chị Vi Thị Hiệp (bìa phải) đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trao tặng. Ảnh: NVCC

Sau những nỗ lực đưa phong trào phụ nữ của địa phương đi vào thực chất, chị Vi Thị Hiệp (bìa phải) đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trao tặng. Ảnh: NVCC

Đơn cử như tối 13/4 vừa qua, bà con dân bản đã vô cùng háo hức khi được tham gia một chương trình văn nghệ đầy ý nghĩa do chị Vi Thị Hiệp cùng các thành viên trong Ban Chấp hành Hội Phụ nữ xã tổ chức, nhằm gây quỹ giúp đỡ trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Được sự hưởng ứng đông đảo của bà con và hội viên, đã có 20 triệu đồng được quyên góp tại chương trình. Đây là chương trình thứ 5 được tổ chức trên địa bàn xã với sự ủng hộ nhiệt tình đến từ người dân.

Thông qua các chương trình văn nghệ do Hội Phụ nữ xã Tam Thái tổ chức, nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được nguồn động viên ý nghĩa. Ảnh: NVCC

Thông qua các chương trình văn nghệ do Hội Phụ nữ xã Tam Thái tổ chức, nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được nguồn động viên ý nghĩa. Ảnh: NVCC

Ngoài sự sáng tạo trong các hoạt động gây quỹ, chị Hiệp còn là người tiên phong trong việc đồng hành cùng các hội viên xây dựng mô hình kinh tế. Theo đó, chị đã đề xuất UBND xã hỗ trợ 11 triệu đồng để thực hiện mô hình sinh kế “Trồng cây đu đủ đực lấy hoa” tại Chi hội bản Cây Me với 0,4ha. Cùng đó, triển khai mô hình trồng ngô tại Chi hội Xoóng Con với diện tích 0,5ha; Mô hình cải tạo và trồng mới cây mét tại Chi hội Na Tổng, có 64 hội viên tham gia, với diện tích hơn 1ha.

Những mô hình này đã đạt được những thành quả quan trọng, giúp cho phụ nữ nơi đây đa dạng hóa các nguồn sinh kế của mình. Thậm chí, có những chi hội phát triển tốt các mô hình kinh tế đã duy trì mô hình tiết kiệm hiệu quả như Chi hội bản Can 19 triệu đồng, Chi hội bản Cây Me 28 triệu đồng đã tạo điều kiện cho 11 hội viên vay vốn. Nhờ vậy, nhiều hội viên đã thoát nghèo bền vững. Đơn cử như năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của xã Tam Thái giảm hơn 5% và tỷ lệ cận nghèo giảm 1,31%. Các hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo đa phần là gia đình hội viên phụ nữ.

Mô hình trồng sắn của hội viên phụ nữ xã Tam Thái giúp tăng thu nhập trên những diện tích đất đồi khó canh tác, có độ dốc cao. Ảnh: NVCC
Mô hình trồng sắn của hội viên phụ nữ xã Tam Thái giúp tăng thu nhập trên những diện tích đất đồi khó canh tác, có độ dốc cao. Ảnh: NVCC

Chia tay mảnh đất Tam Thái nghĩa tình, chị Lô Thị Kim Oanh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tương Dương trải lòng, chính những hành động đầy tình cảm và nhân ái của chị Vi Thị Hiệp đã truyền cảm hứng cho các chi hội và người dân trong cộng đồng đoàn kết một lòng tham gia vào các hoạt động công tác hội.

Cùng với sự sáng tạo trong quá trình công tác, chị Vi Thị Hiệp là cán bộ Hội Phụ nữ tiêu biểu của huyện Tương Dương dù tuổi đời còn rất trẻ. Những đóng góp của chị không chỉ giúp đỡ người dân nơi đây vượt qua khó khăn mà còn làm thay đổi cách nhìn của xã hội về vai trò của phụ nữ trong cuộc sống./.

Tin mới