Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 11/1, đồng chí Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước cùng phu nhân Mai Thị Hạnh đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng hoa, dâng lễ, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng phu nhân và các đồng chí lãnh đạo tỉnh về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Thành Duy

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng phu nhân và các đồng chí lãnh đạo tỉnh về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Thành Duy

Cùng dự về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo huyện Nam Đàn.

Trong không khí thiêng liêng, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông, đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân Mai Thị Hạnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân Mai Thị Hạnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Thực hiện Di huấn thiêng liêng của Người, trong nhiều năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid - 19, cộng với tình hình thế giới phức tạp, bất ổn, tác động đến trong nước, nhưng với quyết tâm cao, tinh thần đổi mới, sáng tạo, Đảng đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân đoàn kết, phấn đấu thực hiện thành công sự nghiệp Đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vai trò, vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng cao.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Trong giờ phút thiêng liêng này, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Trước đó, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã về dâng hoa, dâng hương tại đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Trước đó, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã về dâng hoa, dâng hương tại đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Chiều cùng ngày, tại đền thờ Vua Mai Hắc Đế, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, đồng chí Trương Tấn Sang cùng phu nhân Mai Thị Hạnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn đã dâng hoa, dâng lễ, dâng hương tưởng niệm Đức Vua nhân dịp kỷ niệm 1.310 năm Khởi nghĩa Hoan Châu, 1.300 năm ngày mất của Hoàng đế Mai Thúc Loan và đền thờ Vua Mai Hắc Đế - Di tích Quốc gia đặc biệt.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương trước phần mộ Vua Mai Hắc Đế. Ảnh: Thành Duy

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương trước phần mộ Vua Mai Hắc Đế. Ảnh: Thành Duy

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà chúc mừng năm mới Ban Quản lý Cụm Di tích Vua Mai. Ảnh: Thành Duy
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà chúc mừng năm mới Ban Quản lý Cụm Di tích Vua Mai. Ảnh: Thành Duy
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, phu nhân Mai Thị Hạnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ Ban Quản lý Cụm Di tích Vua Mai. Ảnh: Thành Duy
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, phu nhân Mai Thị Hạnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ Ban Quản lý Cụm Di tích Vua Mai. Ảnh: Thành Duy

Năm 713, Mai Thúc Loan đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hoan Châu lật đổ ách đô hộ của nhà Đường lập nên nhà nước Vạn An (713 - 722). Ông chính là người đầu tiên trong lịch sử Việt Nam có ý tưởng và thực hiện thành công chủ trương liên minh với các nước láng giềng trong cuộc chiến chống xâm lược, bảo vệ chủ quyền đất nước, tạo nên bước ngoặt to lớn trong lịch sử nghìn năm Bắc thuộc.

Tin mới