Nguyên nhân khiến Nguyên Mạnh bị loại khỏi danh sách đội tuyển quốc gia

(Baonghean.vn) - Sau khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam và HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng  công bố danh sách tập trung ĐTQG chuẩn bị tham dự vòng loại thứ ba Asian Cup 2019, khá nhiều người tỏ ra bất ngờ vì sự vắng mặt của đội trưởng SLNA, thủ môn Trần Nguyên Mạnh.

Xuất phát từ mục tiêu giành vé đến VCK Asian Cup 2019 và tạo ra sân chơi để các cầu thủ trẻ trưởng thành, qua đó, chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 2017, ĐT Việt Nam là sự kết hợp giữa những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và những nhân tố xuất sắc  trong thành phần ĐT U22 Việt Nam.

Không có gì bất ngờ khi những cái tên gạo cội như Đình Luật, Văn Quyết, Trọng Hoàng, Thanh Trung đều góp mặt. Và những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Khánh, Tuấn Tài cũng được trao cơ hội.

Tuy nhiên, đáng chú ý nhất vẫn là sự xuất hiện của thủ môn Phí Minh Long thay cho người đàn anh Trần Nguyên Mạnh. Ở V.League 2017, thủ quân của SLNA đang không có được phong độ tốt nhất khi phải 16 lần vào lưới nhặt bóng (nhiều thứ 2 chỉ sau Cần Thơ và Long An). Trong khi đó, Huỳnh Tuấn Linh và Đặng Văn Lâm chơi khá ổn định trong màu áo CLB Than Quảng Ninh và Hải Phòng.

Nhiệm vụ trước mắt của Nguyên Mạnh là tập trung cho CLB chủ quản và sớm lấy lại phong độ vốn có của mình- Ảnh: Trung Kiên
Nhiệm vụ trước mắt của Nguyên Mạnh là tập trung cho CLB chủ quản và sớm lấy lại phong độ vốn có của mình. Ảnh: Trung Kiên

Dựa theo tiêu chí tuyển quân và quan điểm của HLV Nguyễn Hữu Thắng, sự vắng mặt của thủ thành SLNA là có cơ sở. Bởi sau những sai lầm không đáng có tại trận bán kết lượt về AFF Cup 2016, thủ môn sinh năm 1991 vẫn cần thêm thời gian để lấy lại sự cân bằng và tập trung tối đa cho đội bóng xứ Nghệ đang khá chật vật tại giải quốc nội.

Nhà cầm quân xứ Nghệ lý giải: "Nguyên Mạnh bị LĐBĐ châu Á (AFC) treo giò 2 trận vì hành vi trong trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia tại bán kết AFF Cup 2016. Nên đó là lý do chính tôi không triệu tập cậu ấy trong đợt tập trung lần này."

Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ và bị treo giò 2 trận, phạt 1.000 USD vì hành vi đánh nguội cầu thủ Indonesia tại bán kết lượt về AFF Cup 2016.
Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ và bị treo giò 2 trận, phạt 1.000 USD vì hành vi đánh nguội cầu thủ Indonesia tại bán kết lượt về AFF Cup 2016.

Mặt khác, trao cơ hội cho một thủ môn trẻ tài năng như Phí Minh Long khi mục tiêu SEA Games 2017 được VFF đặt lên hàng đầu thì sự vắng mặt của Nguyên Mạnh là điều có thể chấp nhận được dù cho một thời gian dài, thủ môn xứ Nghệ là sự lựa chọn số 1 của ĐTQG dưới thời HLV Miura lẫn HLV Hữu Thắng.

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới