Nhận diện đối thủ SHB. Đà Nẵng trước trận gặp Sông Lam Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đối thủ của Sông Lam Nghệ An vòng đấu này là SHB.Đà Nẵng, đang đứng thứ 10 bảng xếp hạng với 6 điểm cách biệt. Nếu thi đấu đúng phong độ thì Văn Khánh và đồng đội hoàn toàn có quyền nghĩ đến chiến thắng.

Trong 5 đối đầu gần nhất, đội khách Sông Lam Nghệ An thắng 3, hòa 1 và thua 1 trước SHB.Đà Nẵng. Mùa giải năm ngoái, dù gặp nhiều khó khăn nhưng đội khách vẫn có chiến thắng ấn tượng trước SHB.Đà Nẵng ngay tại Hòa Xuân nhờ cú đúp của Văn Đức.

Khách mạnh hơn chủ

Chủ nhà SHB Đà Nẵng đang gặp bất lợi khi không có mặt tiền đạo chủ lực Osaguona và tiền vệ Phan Văn Long vì chấn thương. Trên hàng công, HLV Phan Thanh Hùng không có một trung phong thực thụ. Kone trận này chơi xông xáo nhưng chỉ làm tốt nhiệm vụ quấy phá hơn là ghi bàn. Trung vệ D.Memovic, cựu cầu thủ Sông Lam Nghệ An vẫn chưa được HLV Phan Thanh Hùng tin tưởng giao đá chính. Thi đấu “chấp Tây” nên các cầu thủ SHB Đà Nẵng gặp rất nhiều khó khăn khi gặp đối thủ chơi càn lướt.

Chủ nhà SHB Đà Nẵng chỉ đá với duy nhất ngoại binh Kone. Ảnh: VPF

Chủ nhà SHB Đà Nẵng chỉ đá với duy nhất ngoại binh Kone. Ảnh: VPF

Trung vệ Lâm Anh Quang liên tục mắc sai lầm, ngoài ra hàng phòng ngự SHB Đà Nẵng đang cho thấy có vấn đề về thể lực khi đã 2 trận đấu dẫn bàn trước vẫn phải chia điểm ra về. Đến nay, SHB Đà Nẵng đã thủng lưới 10 bàn, chỉ xếp trên đội chót bảng Sài Gòn 13 bàn và điều này dẫn đến đội bóng bên bờ sông Hàn cùng với HAGL có tới 4 trận hòa, nhiều nhất V.League 2022.

Trong đội hình 4-2-3-1, cặp tiền vệ trung tâm Anh Tuấn, Ngọc Toàn sẽ đối đầu với Olaha, Oseni với sự hỗ trợ của Văn Đức. Chắc chắn, cầu thủ Sông Lam Nghệ An và khán giả xứ Nghệ chả xa lạ gì lối chơi của Võ Ngọc Toàn. Nhiều nhà cầm quân cho rằng HLV Huy Hoàng sẽ cho Olaha, Oseni chơi rộng, trong hiệp đầu sẽ chơi phá sức, phá lối đá của chủ nhà để định đoạt số phận trận đấu này.

Về tuổi đời, tuổi nghề HLV Huy Hoàng chưa thể so sánh được với đàn anh HLV Phan Thanh Hùng, nhưng về lực lượng thì đội khách được đánh giá cao hơn. Giới chuyên môn đang tập trung sự chú ý vào 2 tiền vệ cánh Văn Cường, Sỹ Hoàng đang thi đấu ấn tượng. Sau những pha leo biên phải táo bạo nếu Văn Cường có quả tạt có độ chính xác cao hơn thì Olaha, Oseni sẽ đe dọa khung thành của thủ môn đối phương bằng những pha không chiến. Xuân Tiến, một cái tên khác không thể không nhắc đến khi đang thi đấu bốc lửa, không ngại va chạm và có mặt hầu hết trên các điểm nóng. Nếu khắc phục được điểm yếu phân phối thể lực thì tiền vệ trung tâm này sẽ chắc suất đá chính cho Sông Lam Nghệ An.

Mùa này, trên sân khách Sông Lam Nghệ An đang bất bại với 1 trận thắng, 1 trận hòa. Hàng phòng ngự mới để thủng lưới 3 bàn được đánh giá là tốt nhất V.League tính đến thời điểm hiện tại. Công bằng mà nói, các trung vệ vẫn còn tình trạng “giật mình” nhưng thủ môn Văn Hoàng đã biết sửa sai cho đồng đội. Trận đấu với SHB Đà Nẵng, đội khách cần cảnh giác với những cú sút xa của tiền vệ Anh Tuấn, Minh Tâm.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa

Lâu nay, đội bóng xứ Nghệ thi đấu trên sân Hòa Xuân chả khác gì sân nhà. Luôn có khoảng 2-3 ngàn cổ động viên diễu hành, cỗ vũ nhiệt tình trên khán đài suốt cả trận đấu. Việc chỉ thua 1 trong 5 lần đối đầu gần nhất cũng tạo một tâm lý tốt cho các cầu thủ xứ Nghệ, nhất là 3 cầu thủ trẻ mà chúng tôi vừa đề cập ở phần trên.

Ngoại binh SLNA đang thi đấu xông xáo, hiệu quả. Ảnh: VPF

Ngoại binh SLNA đang thi đấu xông xáo, hiệu quả. Ảnh: VPF

Đây là vòng đấu 2 đội đứng sau Hải Phòng, T.Bình Định (11 điểm) gặp nhau nên Sông Lam Nghệ An (13 điểm) và Hà Nội FC (11 điểm) sẽ tranh thủ bứt tốp. Đội bóng xứ Nghệ đang trong điều kiện “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” tràn đầy hy vọng có 3 điểm trên sân khách. Trận đấu trên sân Hòa Xuân sẽ diễn ra sớm nhất vòng 8 vào chiều mai (19/7), nếu giành thắng lợi thì đội bóng xứ Nghệ sẽ còn tạo áp lực không nhỏ cho các đối thủ đua tốp V.League 2022.

Tin mới