Nhận định SLNA - Đà Nẵng (17h00',15/5): Xưng danh vua đấu Cúp

(Baonghean.vn) - Với chiến thắng 3-1 ở lượt đi, SLNA đang nắm lợi thế lớn khi đón tiếp SHB Đà Nẵng trong trận tứ kết lượt về Cúp Quốc gia. Chỉ cần chơi đúng sức mình, tấm vé vào chơi vòng bán kết khó thoát khỏi tay thầy trò HLV Đức Thắng.

Thua với cách biệt 2 bàn trên sân nhà, SHB Đà Nẵng muốn tiến vào bán kết thì phải thắng ít nhất với cách biệt tương tự, nhưng phải ghi nhiều hơn 3 bàn thắng, hoặc phải thắng với ít nhất cách biệt 3 bàn.

Cả hai đội đang có phong độ không ổn định, nhưng đội khách không được đánh giá cao trên mọi phương diện. Trong 5 trận liên tiếp gần đây, đội bóng sông Hàn chỉ thắng được 1 và thua đến 4 trận. Chiến thắng trước XSKT. Cần Thơ ở Cúp Quốc gia chỉ đến khi đội bóng Tây Đô bị thiếu người trong 10 phút cuối (Hoàng Vissai bị thẻ đỏ) và SHB Đà Nẵng chỉ ghi thêm 2 bàn nhờ vào lợi thế ấy.

Điểm yếu lớn nhất của cựu vương V.League nằm ở hàng thủ. Trong 5 trận liên tiếp vừa qua, SHB Đà Nẵng đã để thủng lưới ít nhất 2 bàn/trận. Đó là một lỗ thủng rất lớn và không dễ cho HLV Nguyễn Minh Phương có thể vá víu trước chuyến làm khách ở lượt về trên sân Vinh.

SLNA tạo lợi thế lớn ở trận lượt đi. Ảnh: Quang Minh
SLNA tạo lợi thế lớn ở trận lượt đi. Ảnh: Quang Minh

Lịch sử đối đầu với SHB Đà Nẵng cũng đang hoàn toàn ủng hộ SLNA. Trong 28 lần gặp nhau, SLNA vượt trội với 13 chiến thắng, hòa 9 và để thua 6. Đội bóng xứ Nghệ có đến 43 lần chọc thủng lưới đối phương trong khi SHB Đà Nẵng là 34.

Trận đấu này, các trụ cột như tiền vệ đánh chặn Võ Ngọc Toàn, hậu vệ Phạm Mạnh Hùng, ngoại binh Osmar và tiền đạo Hồ Phúc Tịnh của SLNA đều đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Trên phương diện phòng ngự lẫn tấn công, BHL SLNA có quá nhiều sự lựa chọn chất lượng.

Cặp đấu giữa SLNA và SHB Đà Nẵng sẽ hứa hẹn thêm phần hấp dẫn bởi sự có mặt của những ngôi sao U23 Việt Nam trong thành phần 2 đội. Trong đó, hai ngôi sao sáng nhất là Hà Đức Chinh và Phan Văn Đức - những người hùng tại VCK U23 châu Á. Trở về thi đấu trong màu áo CLB, Đức Chinh có đã có 3 bàn thắng tại V.League và 1 tại Cúp Quốc gia.

Với SLNA, không chỉ có Phan Văn Đức với 3 bàn tại V.League, 1 tại Cúp Quốc gia mà Hồ Tuấn Tài cũng trở thành đối tượng phong tỏa hàng đầu của hàng phòng ngự SHB Đà Nẵng trong trận lượt về.

Phạm Mạnh Hùng (SLNA) trở lại sau chấn thương. Ảnh: Trung Kiên
Phạm Mạnh Hùng (SLNA) trở lại sau chấn thương. Ảnh: Trung Kiên

Ở trận đấu lượt đi, Phạm Xuân Mạnh đã không cho Hà Đức Chinh bất kỳ một cơ hội nào bên hành lang cánh phải đội chủ nhà. SHB Đà Nẵng cũng là đội bóng trong giai đoạn chuyển giao thế hệ, nhưng SLNA có vẻ như nhỉnh hơn về dàn nội binh lẫn lối chơi.

Trước trận đấu trên sân Vinh, HLV Minh Phương thừa nhận: “Hàng tiền vệ chơi không tốt đã khiến cho hàng thủ gặp quá nhiều sức ép. Bên cạnh đó, tôi đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm một thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự, biết chỉ huy các đồng đội. Gặp SLNA trong bối cảnh này, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Trong bóng đá mọi thứ có thể xảy ra và tôi hi vọng vào một điều kỳ diệu sẽ đến”.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

SLNA: Vũ Hải, Ngọc Hải, Văn Khánh, Đình Hoàng, Ngọc Toàn, Xuân Mạnh, Khắc Ngọc, Xuân Thắng, Văn Đức, Tuấn Tài, Olaha.

SHB.ĐN: Thanh Bình, Ewode, Anh Quang, Duy Lam, Thanh Thịnh, Minh Tâm, Tiến Dụng, Văn Long, Đức Chinh, Diogo, Đỗ Merlo.

Sông Lam Nghệ An: Hàng công là bài toán nan giải

Sông Lam Nghệ An: Hàng công là bài toán nan giải

(Baonghean.vn) - Thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đang "ngụp lặn" ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng V.League 2018, sau 7 vòng đấu. Hàng thủ hay hàng công là tuyến phải chịu trách nhiệm chính về những kết quả tệ hại của đội nhà trong thời gian vừa qua?
Sông Lam Nghệ An: Phía trước là giông bão!

Sông Lam Nghệ An: Phía trước là giông bão!

(Baonghean.vn) - Những trận đấu sắp tới của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng là hết sức khó khăn, trong tình cảnh vấn nạn chấn thương và sự sa sút phong độ đang đeo bám đội bóng xứ Nghệ.

Tin mới