Nhi đồng Cửa Lò bất ngờ có chiến thắng trước Nhi đồng Đô Lương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chỉ có duy nhất một cơ hội ghi bàn trong suốt 40 phút của trận đấu nhưng Nhi đồng Cửa Lò đã tận dụng thành công để vượt qua Nhi đồng Đô Lương ở trận đấu cuối cùng của bảng B.

Sau 2 lượt trận đầu tiên, Nhi đồng Đô Lương đang tạm thời dẫn đầu bảng B với 4 điểm (1 trận thắng, 1 trận hòa) còn Nhi đồng Cửa Lò đứng cuối bảng với 1 trận hòa, 1 trận thua. Cục diện ở bảng đấu này khá căng thẳng khi 2 đội bóng còn lại là Nhi đồng Thanh Chương và Nhi đồng Quỳ Châu lần lượt có 3 điểm và 2 điểm.

Nhi đồng Đô Lương (áo xanh) chơi áp đảo ngay từ đầu trận... Ảnh: Thành Cường.

Nhi đồng Đô Lương (áo xanh) chơi áp đảo ngay từ đầu trận... Ảnh: Thành Cường.

Trong vòng 10 phút sau tiếng còi khai cuộc, số 7 Tô Quyền Linh, số 9 Nguyễn Đắc Quân và số 11 Nguyễn Văn Phong đã có cơ hội mở tỷ số cho Nhi đồng Đô Lương, tuy nhiên, các em đã không thể tận dụng thành công.

Bị áp đảo nhưng Nhi đồng Cửa Lò là đội bất ngờ có được bàn thắng vươn lên dẫn trước ở những giây cuối cùng của hiệp 1. Sau một tình huống phản công, nhận bóng trong tư thế không bị ai kèm, số 11 Nguyễn Trọng Nghĩa đã bình tĩnh sút bóng chìm qua tay thủ môn Trần Đức Công vào lưới.

...nhưng Nhi đồng Cửa Lò mới là đội có bàn mở tỷ số. Ảnh: Thành Cường.

...nhưng Nhi đồng Cửa Lò mới là đội có bàn mở tỷ số. Ảnh: Thành Cường.

Bị dẫn trước, Nhi đồng Đô Lương tấn công mạnh mẽ hơn trong hiệp 2. Và ngay phút đầu tiên sau giờ nghỉ, các cầu thủ xứ Lường đã có cơ hội san bằng tỷ số nhưng cú sút của số 9 Nguyễn Đắc Quân đã không thể vượt qua tay thủ môn Hoàng Kiến Hưng bên phía Nhi đồng Cửa Lò.

Trận đầu sau đó đã diễn ra rất gay cấn khi các cầu thủ Nhi đồng Đô Lương dốc toàn lực tấn công, còn các cầu thủ Nhi đồng Cửa Lò cũng sẵn sàng cho những pha phản công tốc độ. Liên tiếp trong các phút thứ 8 và thứ 9, số 7 Tô Quyền Linh có 2 cơ hội ghi bàn cho Nhi đồng Đô Lương nhưng cầu thủ nhí này đều sút bóng đi chệch cột dọc.

Các cầu thủ Nhi đồng Đô Lương dốc toàn lực tấn công sau khi bị dẫn trước. Ảnh: Thành Cường.

Các cầu thủ Nhi đồng Đô Lương dốc toàn lực tấn công sau khi bị dẫn trước. Ảnh: Thành Cường.

Ở trận đấu này, thủ môn Hoàng Kiến Hưng của Nhi đồng Cửa Lò đã chơi rất xuất sắc khi cản phá thành công nhiều cú sút nguy hiểm của các cầu thủ Nhi đồng Đô Lương. Điển hình là tình huống đổ người chặn cú sút chìm hiểm hóc của số 10 Nguyễn Võ Đạt, hay phản xạ kịp thời đẩy cú sút xa căng như kẻ chỉ của số 3 Trần Đức Công, cứu cho đội bóng đến từ thị xã biển những bàn thua trông thấy.

Các cầu thủ Nhi đồng Cửa Lò trông chờ cơ hội ở những tình huống phản công tốc độ. Ảnh: Thành Cường.

Các cầu thủ Nhi đồng Cửa Lò trông chờ cơ hội ở những tình huống phản công tốc độ. Ảnh: Thành Cường.

Không thể tận dụng được các cơ hội, Nhi đồng Đô Lương đành chịu thua 0-1 trước Nhi đồng Cửa Lò. Với kết quả này, cả Nhi đồng Đô Lương và Nhi đồng Cửa Lò đều có được 4 điểm và rất ít cơ hội lọt vào danh sách 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở các bảng A, B, C, D để có thể giành vé vào tứ kết.

Tin mới