Nhi đồng Thanh Chương: Xoá dớp 'đá hay nhưng kém may'

(Baonghean.vn) - Chuẩn bị mùa Giải bóng đá Thiếu niên Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, đội bóng Nhi đồng Thanh Chương đã và đang tích cực khổ luyện. Nếu may mắn đồng hành, chắc hẳn đội bóng xứ nhút sẽ làm nên chuyện với thành tích cao.

Hay nhưng kém may

Trong các mùa Giải bóng đá Thiếu niên Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An trước, các đội bóng của huyện Thanh Chương luôn được đánh giá cao, khiến các đối thủ phải e dè, không muốn đối mặt. Sức mạnh của các đội bóng quê nhút nằm ở khát vọng chinh phục đỉnh cao, tinh thần chiến đấu không mệt mỏi, đi kèm với đó là nền tảng thể lực kỹ thuật khá tốt của cầu thủ.

Thanh Chương chưa bao giờ thiếu nhân tài bóng đá. Sự hiện diện của các "sao mai" như Trần Quốc Thành, Thái Bảo Trung ở lò đào tạo bóng đá trẻ CLB Sông Lam Nghệ An đã thể hiện điều đó.

Hay nhưng kém may, trong những lần tham gia giải đấu, 2 đội bóng thiếu niên và nhi đồng Thanh Chương thường phải dừng cuộc chơi khá sớm hoặc bị loại vì lý do không đáng có.

Cú sút phạt dẫn đến bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Cú sút phạt thành bàn duy nhất của NĐ Đô Lương khiến NĐ Thanh Chương bị loại trong nuối tiếc ở mùa giải 2016.

Năm 2014, 2015, đội NĐ Thanh Chương chưa giành được kết quả ưng ý do thiếu may mắn khi lọt vào các bảng đấu tử thần với sự hiện diện của những đối thủ cực mạnh là NĐ Tân Kỳ, NĐ Yên Thành, NĐ Diễn Châu, NĐ Hưng Nguyên. Đây là những huyện có truyền thống đào tạo bóng đá trẻ danh tiếng trong tỉnh, nhiều lần giành ngôi quán quân, á quân trong các mùa giải trước đó.

Bước vào mùa giải 2016, lịch sử lại lặp lại, lá thăm may rủi đưa đội NĐ Thanh Chương vào Bảng F với sự hiện diện của NĐ Đô Lương và NĐ Quỳ Hợp. Nếu như NĐ Đô Lương luôn là ứng cử viên hàng đầu của giải (Huy chương đồng mùa giải 2015) thì NĐ Quỳ Hợp là đội đã đánh bại NĐ Thanh Chương ở mùa giải trước với tỷ số 3-1.

Giải đấu lần thứ 20 cúp Báo có 21 đội tham dự, chia làm 7 bảng, các đội thi đấu vòng tròn chọn 7 đội đầu bảng cùng 1 đội nhì bảng có điểm số - hiệu số cao nhất vào vòng trong. Ở trận đấu đầu tiên gặp đội NĐ Quỳ Hợp, đội NĐ Thanh Chương đã “phục thù” thành công với tỷ số 2-1.

HLV
HLV  Văn Thanh Chương chỉ đạo các học trò tập các phương án tấn công trước khung thành. Ảnh: Cảnh Nam

Bước vào trận thứ 2 gặp đội đầu bảng NĐ Đô Lương (trận trước giành chiến thắng trước NĐ Quỳ Hợp 3-0), NĐ Thanh Chương đã thi đấu rất hay. Đội kiểm soát bóng, tổ chức được nhiều tình huống tấn công hơn song không may mắn ở những tình huống dứt điểm cuối cùng. Khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, NĐ Đô Lương đã ghi bàn từ 1 cú sút phạt.

Chỉ có 3 điểm với hiệu số +0, NĐ Thanh Chương ngậm ngùi rời giải. Chắc hẳn niềm nuối tiếc càng thêm kéo dài khi mà sau đó NĐ Đô Lương - đối thủ cân sức cân tài với NĐ Thanh Chương đã lên ngôi vô địch của giải đấu với những chiến thắng như “chẻ tre” ở các vòng sau.

NĐ Thanh Chương sớm rời giải nhưng đội đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ bóng đá trẻ tỉnh nhà với lối chơi nhiệt huyết, tấn công đường nét, bài bản của mình. Đội bóng cũng để lại những “ám ảnh” cho các đối thủ khi mà trong đội hình năm 2016 có nhiều cầu thủ ít tuổi song đã đá chính - “của để dành” cho mùa giải 2017 này.

Nỗ lực "xoá dớp", tiến sâu vào vòng trong

Nói về thành tích những năm qua chưa xứng với thực lực, huấn luyện viên đội NĐ Thanh Chương Văn Thanh Chương chia sẻ: "Thực ra, nếu so về chất lượng đội hình, Nhi đồng Thanh Chương là một trong những đội có sự ổn định lớn, có thể cạnh tranh sòng phẳng các danh hiệu. Tuy nhiên, do kém may mắn trong việc bốc thăm và thiếu sự tự tin trong những trận cầu lớn nên thành tích chưa cao".

May mắn chưa đồng hành nhưng không vì thế mà giảm đi khí thế trước mỗi mùa bóng mới, bước vào mùa giải 2017 này, NĐ Thanh Chương sớm chuẩn bị lực lượng để chinh phục đỉnh cao. Sau khi nhận được công văn hướng dẫn và điều lệ giải từ Ban Tổ chức, lãnh đạo Trung tâm VHTT đã giao cho tổ chuyên môn chuẩn bị chu tất, kỹ càng các điều kiện nhân, vật lực.

Chia đội hình thi đấu đối kháng trên sân bê tông để quen
Chia đội hình thi đấu đối kháng trên sân bê tông để quen với tốc độ bóng trong nhà thi đấu tỉnh - nơi diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An. Ảnh: Cảnh Nam

Từ giữa tháng 5 đến nay, ngày 2 buổi, thầy và trò đội NĐ Thanh Chương đã hăng hái, say sưa khổ luyện dưới cái nắng như thiêu đốt trên sân bê tông bỏng rát của Trung tâm VHTT huyện. Điều kiện luyện tập rất khắc nghiệt, mồ hôi ướt đẫm trên sân tập, những cú xoạc quyết liệt, những cú ngã sõng soài nhưng không ai sờn lòng.

Huấn luyện viên Văn Thanh Chương chia sẻ: "Sân thi đấu của giải là sân gỗ song ở huyện lại không có sân tương tự như vậy để tập nên phải bắt buộc cho các cầu thủ khổ luyện trên sân bê tông - gần như tương tự như sân gỗ. Nếu chỉ tập ở sân cỏ đến khi vào thi đấu ở sân gỗ, các cháu càng dễ chấn thương hơn cũng như không theo kịp tốc độ của bóng".

Dù là sân bê tông
Dù là sân bê tông các cầu thủ nhí Thanh Chương vẫn nỗ lực hết mình trong tập luyện để được lọt vào "mắt xanh" của HLV. Ảnh: Cảnh Nam

Thời điểm này, các cầu thủ đã “nuốt gọn” các bài tập thể lực, thực hiện chuẩn mực các bài vở mà huấn luyện viên đề ra. Trong đội hình NĐ Thanh Chương có 3 cầu thủ rất đang chú ý: 2 cầu thủ đang thuộc biên chế U11 của Câu lạc Sông Lam Nghệ An và 1 cầu thủ đá ở vị trí tiền đạo mũi nhọn mang cái tên Ka Ka - (Được bố đặt theo tên danh thủ người Brazil Kaká - Quả Bóng Vàng năm 2007).

Bà
Với tình yêu cháy bỏng với môn bóng đá, bà Trần Thị Hóa (áo tím) cùng nhiều người dân Thanh Chương dõi theo từng bước chạy của cầu thủ nhí huyện nhà. Bà Hóa cho biết đợt này sẽ xuống tận Vinh để cổ vũ cho cháu nội thi đấu.

Trong các buổi tập chuẩn bị cho mùa giải 2017, đội NĐ Thanh Chương luôn nhận được sự ủng hộ, cổ vũ của các bậc phụ huynh cũng như người hâm mộ bóng đá trẻ huyện nhà. Điển hình là bà Trần Thị Hóa (gần 60 tuổi, là bà nội cầu thủ Nguyễn Quan Trung ở xã Thanh Mỹ), gần 1 năm nay, ngày nào bà cũng chở cháu vượt 20 km về thị trấn Dùng tập luyện; hay như ông Nguyễn Ngọc Sẩy, 70 tuổi, ở xã Thanh Lĩnh ngày nào cũng lên huyện cổ vũ, động viên các cầu thủ nhí...

Bước vào mùa giải này, người hâm mộ bóng đá quê nhút rất tin tưởng đội bóng của mình sẽ làm nên chuyện, lập được kỳ tích; rất mong các tài năng của mình được lọt vào "mắt xanh" của các tuyển trạch viên và Thanh Chương sẽ có tuyển thủ Quốc gia trong tương lai.

Thành Chung - Cảnh Nam

TIN LIÊN QUAN

Tin mới