Những nghĩa cử đẹp ở khu cách ly huyện miền núi Nghệ An

(Baonghean.vn) - Các cán bộ y tế, bộ đội, tình nguyện viên ngày đêm tận tụy, hết lòng chăm sóc công dân cách ly. Còn những người cách ly lại tình nguyện trồng hoa, cắt tỉa cây cảnh, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho khu cách ly và quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.
Khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh ở huyện Tương Dương bắt đầu tiếp nhận công dân ở Lào và Thái Lan trở về từ ngày 27/3/2020. Khu cách ly có tổng số 242 công dân thực hiện nghĩa vụ cách ly 14 ngày. Ảnh: Thành Cường
Khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh ở huyện Tương Dương bắt đầu tiếp nhận công dân ở Lào và Thái Lan trở về từ ngày 27/3/2020. Khu cách ly có tổng số 242 công dân thực hiện nghĩa vụ cách ly 14 ngày. Ảnh: Thành Cường 
Là một huyện nghèo, khó khăn về mọi mặt nhưng Tương Dương rất “giàu” nghĩa tình, đặc biệt với những đồng bào về cách ly. Huyện xác định: Toàn dân phát huy tinh thần đoàn kết, yêu thương đùm bọc, giúp đỡ các công dân thực hiện cách ly. Các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ y tế và lực lượng tình nguyện ở huyện đã nêu cao tinh thần “phục vụ”, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho công dân cách ly. Các điều kiện ăn ở, giải trí đều được đảm bảo tốt.
Là một huyện nghèo, khó khăn về mọi mặt, thế nhưng đối mặt với đại dịch Covid-19, huyện Tương Dương sớm xác định toàn dân phải phát huy tinh thần đoàn kết, yêu thương, trước hết là giúp đỡ các công dân thực hiện cách ly tập trung. Ảnh: Thành Cường 
Các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ y tế và lực lượng tình nguyện ở huyện đã nêu cao tinh thần “phục vụ”, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho công dân cách ly. Các điều kiện ăn ở, giải trí đều được đảm bảo tốt.
Các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ y tế và lực lượng tình nguyện ở huyện đã nêu cao tinh thần “phục vụ”, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho công dân cách ly. Các điều kiện ăn ở, giải trí đều được đảm bảo tốt. Ảnh: Thành Cường 
Ban chỉ huy Quân sự huyện có sáng kiến làm phiếu xin ý kiến góp ý của công dân cách ly. Những đánh giá, ý kiến đề xuất của công dân cách ly đều được Ban tổ chức khu cách ly tiếp thu và thực hiện phù hợp.
Ban chỉ huy Quân sự huyện có sáng kiến làm phiếu xin ý kiến góp ý của công dân cách ly. Những đánh giá, ý kiến đề xuất của công dân cách ly đều được Ban tổ chức khu cách ly tiếp thu và thay đổi kịp thời. Ảnh: Thành Cường 

UBMTTQ huyện Tương Dương và các tổ chức thành viên đã phát động phong trào ủng hộ phòng chống Covid-19. Người dân
Từ mớ rau, buồng chuối, rồi cả đến gạo thóc, tiền bạc... đã được hàng ngàn người dân quyên góp nhanh chóng, đưa đến ủng hộ để làm phong phú cho bữa ăn cho công dân cách ly. Ảnh: Thành Cường 
Ảnh: Thành Cường
Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tuổi trẻ Tương Dương đã cùng các ban, ngành, đoàn thể sát cánh cùng các công dân trong suốt hành trình 14 ngày cách ly. Các bạn đã gác công việc riêng tư, không quản ngại khó khăn. Ngày nào cũng vậy, các ĐVTN bắt đầu công việc từ lúc 5h30 sáng để kịp chuẩn bị bữa ăn sáng cho khu cách ly, ngay sau đó là chuẩn bị cho bữa ăn trưa rồi đến bữa tối, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ khu bếp đến tối muộn mới ra về. Không chỉ chuẩn bị thức ăn hàng ngày, tuổi trẻ huyện nhà còn phát động phong trào "Tiếp sức cho cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly". Những ly nước trái cây mát lành của các bạn đã phần nào xua tan cái nóng oi ả, rồi cũng từ đó ngày càng nhiều bà con nhân dân cùng hưởng ứng phong trào này. Ảnh: Thành Cường
Công dân ở khu cách ly lạc quan yêu đời, chấp hành tốt quy định cách ly, hăng say lao động công ích. Mỗi ngày, hàng trăm công dân lại tự nguyện xuống quét dọn, tham gia trồng hoa, xới đất, nhổ cỏ, cắt tỉa cây cảnh tạo cảnh quan xanh sạch đẹp.
Cảm mến trước tinh thần phục vụ của cán bộ, chiến sỹ của khu cách ly, tình cảm của người dân huyện Tương Dương, công dân ở khu cách ly cũng đã có nhiều hành động ý nghĩa. Ai nấy cũng đều chấp hành tốt quy định cách ly, hăng say lao động công ích. Mỗi ngày, hàng trăm công dân lại tự nguyện xuống quét dọn, tham gia trồng hoa, xới đất, nhổ cỏ, cắt tỉa cây cảnh tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho khu cách ly. Ảnh: Thành Cường
Từ phòng 26 của khu cách ly, các công dân ở đây đã dấy lên phong trào quyên góp ủng hộ phòng chống Covid-19. Người thực hiện cách ly thể hiện trách nhiệm, chung tay cùng Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An và huyện Tương.
Từ phòng 26 của khu cách ly, các công dân ở đây đã dấy lên phong trào quyên góp ủng hộ phòng chống Covid-19. Ảnh: Thành Cường 
Đã có gần 200 công dân ở khu cách ly thực hiện ủng hộ phòng chống Covid-19. Tổng số tiền ủng hộ của các công dân cách ly là 16.840.000 đồng...Số tiền không nhiều song đã thể hiện rõ đạo lý tri ân, nghĩa đồng bào cao cả.
Và kết quả có gần 200 công dân đã ủng hộ với tổng số tiền là 16.840.000 đồng... thể hiện đạo lý tri ân, nghĩa đồng bào cao cả, cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19. Ngày 10/4, tất cả các công dân ở đây đều hết hạn cách ly và được trở về với gia đình. Với họ, những kỷ niệm trong 14 ngày ở huyện miền núi nghèo này sẽ còn đọng mãi...Ảnh: Thành Cường

Tin mới