Nông dân Diễn Châu được mùa lạc đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Những ngày này, bà con nông dân huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang bước vào thu hoạch lạc đông. Năm nay lạc vụ đông được mùa, không những đảm bảo giống cho vụ xuân tới, mà còn bán ra thị trường lượng lạc giống đáng kể.

bna_lac dong 1.jpg
Nông dân xã Diễn Hoàng thu hoạch đại trà lạc vụ đông. Ảnh: Mai Giang

Những ngày này, bà con nông dân xã Diễn Hoàng khẩn trương thu hoạch lạc vụ đông, tránh củ bị nảy mầm và chuột phá hoại. Điều đáng mừng là lạc năm nay được mùa, năng suất bình quân đạt 110kg lạc khô/sào, cao hơn vụ đông năm trước.

Bà Lê Thị Hảo đang thu hoạch 2 sào lạc đông chia sẻ: “Bắt đầu gieo trỉa từ tháng 8, nhờ thời tiết thuận lợi cùng với chú trọng chăm sóc nên số diện tích lạc của gia đình phát triển tốt, đồng đều và cho thu hoạch tập trung. Mấy ngày hôm nay, cả gia đình tôi tập trung lao động thu hoạch, phấn khởi vì lạc được mùa. Một sào cũng thu về từ 4-4,5 triệu đồng, cao hơn nhiều lần trồng ngô”.

bna_lac dong 3.jpg
Niềm vui được mùa lạc của bà con nông dân xã Diễn Hùng. Ảnh: Mai Giang

Xã Diễn Hoàng là một trong những vùng sản xuất lạc tập trung của huyện Diễn Châu. Vào vụ đông, bà con nông dân chủ yếu sản xuất lạc giống nhằm chủ động cho vụ lạc xuân - vụ chính của năm, đồng thời có thể cung ứng nguồn giống cho thị trường trong tỉnh. Năm nay, toàn xã sản xuất 78 ha lạc, chủ lực là giống lạc L14 và giống lạc đỏ.

Ông Nguyễn Tân - Chủ tịch UBND xã Diễn Hoàng cho biết: Đến thời điểm này, toàn xã đã thu hoạch khoảng 2/3 diện tích lạc vụ đông. Ngay từ đầu vụ, xã đã chỉ đạo bà con nông dân tuân thủ lịch thời vụ, tăng cường chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, nên năng suất cao hơn nhiều so với vụ trước. Tính ra năm nay Diễn Hoàng thu hoạch được 160 tấn lạc đông tăng nhiều so với các năm trước, lạc già, chắc củ, đảm bảo chất lượng làm giống cho sản xuất vụ xuân 2023.

Trên các cánh đồng của xã Diễn Hùng, bà con nông dân cũng tất bật ra đồng thu hoạch gọn các diện tích lạc đông. Là cây trồng có tính an toàn cao trong vụ đông nên lạc chiếm tới 1/3 diện tích toàn xã, với 70 ha. Cũng như nông dân xã Diễn Hoàng, bà con xã Diễn Hùng phấn khởi vì lạc đông được mùa.

bna_lac dong 2.jpg
Lạc vụ đông ở huyện Diễn Châu được mùa, củ sai, chắc hơn nên làm giống đảm bảo. Ảnh: Mai Giang

Bà Nguyễn Thị Thủy - thôn Ngọc Mỹ cho biết: “Vụ này, nhà tôi làm 1,5 sào lạc. Trong quá trình sản xuất, tôi và bà con áp dụng kỹ thuật phủ ni lông, không chỉ ngăn cỏ mọc mà còn chống xói mòn khi mưa lớn, giữ cho cây sinh trưởng tốt. Năm nay lạc được mùa, do vậy gia đình thu về gần 2 tạ lạc khô. Gia đình chỉ để lại mấy yến làm giống còn lại bán cho thương lái.

Vụ đông năm 2023, huyện Diễn Châu tiếp tục định hướng phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, chất lượng, hiệu quả, nâng cao chuỗi giá trị và phát triển bền vững. Theo đó, toàn huyện ổn định diện tích với gần 4.200 ha, trong đó diện tích lạc 850 ha. Lạc đông được trồng sớm và chủ yếu được trồng tại các địa phương đất cát ven biển với các giống L14 và lạc đỏ. Đến thời điểm này, bà con nông dân Diễn Châu đã thu hoạch được 2/3 diện tích với năng suất bình quân toàn huyện đạt khoảng 1 tạ lạc khô/sào. Như vậy vụ đông này, nông dân Diễn Châu cung ứng ra thị trường khoảng 1.700 tấn lạc giống.

Ông Lê Thế Hiếu - Trưởng phòng NN&PTNT Diễn Châu cho biết: Ngành nông nghiệp luôn khuyến khích bà con nông dân sản xuất lạc vụ thu đông. Trồng lạc vụ thu đông không khó và không đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật, chỉ cần phòng ngừa được chuột phá hoại và có chế độ chăm sóc, bón phân đầy đủ. Đối với vụ sản xuất này, từ khi xuống giống đến khi thu hoạch là khoảng 100 ngày, phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu và khung lịch thời vụ sản xuất các loại cây trồng tại địa phương. Việc chủ động sản xuất lạc giống sẽ góp phần giảm tình trạng sử dụng giống mua trôi nổi trên thị trường.

Tin mới