Nông dân phấn khởi vớt 'lộc trời' giữa ngày nắng ấm

Nông dân phấn khởi vớt 'lộc trời' giữa ngày nắng ấm

(Baonghean.vn) - Rươi lên ruộng giữa ngày nắng ấm, bà con đi vớt đỡ vất vả, lại bán được giá.

bna-1-5532.jpg
Trung tuần tháng 11 âm lịch này, ở các xã ven sông Lam như Châu Nhân, Hưng Lợi (Hưng Nguyên), rươi nổi lên mặt ruộng vào ban ngày, nên bà con nông dân đỡ phần vất vả. Ảnh: Huy Thư
bna-2-7755.jpg
Trời nắng ấm, bà con các xóm có ruộng rươi háo hức mang dụng cụ ra đồng săn rươi. Theo người dân địa phương, trong mấy tháng có rươi (9, 10, 11, 12) rươi thường nổi lên mặt ruộng vào ban đêm, nên việc săn rươi gặp nhiều khó khăn, nhất là những đêm mưa phùn gió rét. Ảnh: Huy Thư
bna-3-5049.jpg
Dịp trăng tròn này, thời điểm nước thủy triều trên ruộng vào các ngày 15, 16/11 âm lịch bắt đầu rút khoảng 6 - 8h sáng, thời gian bắt rươi kéo dài tận trưa. Ảnh: Huy Thư
bna-4-4390.jpg
Mặc dù mỗi thửa ruộng, người dân đều mở 1 cửa trủ để hứng rươi, nhưng bà con vẫn tranh thủ cầm vợt vớt từng con rươi trên ruộng, trên mương, tránh thất thoát. Ảnh: Huy Thư
bna-4-1524.jpg
Thời điểm rươi nổi lên mặt ruộng nhiều nhất cũng là lúc các cánh đồng nhộn nhịp người săn rươi nhất. Một số hộ dân neo người phải nhờ anh em bà con đến hỗ trợ để canh rươi, đổ rươi, vận chuyển rươi về nhà. Ảnh: Huy Thư
bna-5-8113.jpg
Những thửa ruộng gần bờ sông, gần các con mương, nước ra vào dễ dàng khá thuận lợi cho việc săn bắt rươi. Khi nước thủy triều rút, bà con chỉ việc đứng chờ ở cửa ruộng, đổ trủ, lấy rươi. Ảnh: Huy Thư
bna-6-9701.jpg
Mùa rươi năm nay, đây là đợt rươi lên ruộng nhiều nhất, các hộ nhiều ruộng rươi đều trúng rươi vào ngày Rằm tháng 11. Ảnh: Huy Thư
bna-7-609.jpg
Ông Nguyễn Văn Điển, xóm Phú Xuân, xã Châu Nhân cho hay, nhà ông làm 2,5 sào ruộng rươi, mỗi mùa thường cho thu hoạch 6 - 7 yến rươi. "Rươi lên ruộng vào ban ngày, lại là những ngày nắng ấm, bà con không phải vất vả đêm hôm đi bắt rươi khó nhọc" - ông Điển nói. Ảnh: Huy Thư
bna-8-1622.jpg
Theo bà con địa phương, không chỉ thuận lợi trong việc săn bắt, rươi Hưng Nguyên năm nay còn có chất lượng tốt, con to, béo, màu sắc tươi sáng được lái buôn, người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: Huy Thư
bna-9-6781.jpg
Ông Cao Ngọc Thành (73 tuổi) ở xóm Phú Xuân, xã Châu Nhân phấn khởi chia sẻ: Nhà ông làm 5 sào ruộng rươi, 2 đợt rươi nổi vào giữa tháng 10 và đầu tháng 11 âm lịch, bắt được 7 yến, đợt này được vài yến nữa, tổng cộng được gần 1 tạ. "Ruộng nhà tôi năm nay bội thu rươi hơn năm ngoái" - ông Thành cho biết. Ảnh: Huy Thư
bna-11-2920.jpg
Chị Nguyễn Thị Lịnh, xóm Phú Xuân, xã Châu Nhân có hơn 1 mẫu ruộng rươi, mỗi năm thu hoạch gần 2 tạ rươi. Ngoài bán cho lái buôn tại ruộng, mỗi mùa chị còn để lại vài yến để làm mắm rươi bán vào dịp Tết Nguyên đán. Với giá thu mua 400 nghìn đồng/kg, rươi đã và đang đem lại nguồn thu nhập khá cho bà con nông dân nơi đây. Ảnh: Huy Thư
Bắt "lộc trời" ở Hưng Nguyên. Video: Huy Thư

Tin mới