Ông Cao Khắc Chiến: Tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tiếp cận công lý

(Baonghean) - Trao đổi của  đồng chí Cao Khắc Chiến - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV
P.V: Là người công tác trong cơ quan bảo vệ pháp luật, đồng chí có suy nghĩ gì khi được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021?
Đồng chí Cao Khắc Chiến: Từ thực tiễn công tác hiện tại, tôi thấy chất lượng lập pháp còn có những bất cập, nên khi áp dụng vào thực tiễn cuộc sống gặp khó khăn. Được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, tôi xác định bên cạnh vinh dự, thì đó sẽ là trách nhiệm của người được đào tạo, gắn bó nhiều năm trong cơ quan bảo vệ pháp luật, đồng thời là cơ hội mới, điều kiện để tôi có thể tham gia góp ý có chất lượng trong quá trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, góp phần nâng cao chất lượng lập pháp cũng như các hoạt động chung của Quốc hội, phấn đấu không phụ lòng tin của cử tri... 
 
P.V: Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khóa XIV, chương trình hành động của đồng chí sẽ tập trung vào những trọng tâm gì?
Đồng chí Cao Khắc Chiến: Tôi luôn tâm niệm, mọi công việc chính trị - xã hội có thành công hay không đều phụ thuộc chính vào sự ủng hộ của nhân dân; do đó, là người cán bộ thì phải luôn tin tưởng, tôn trọng lắng nghe ý kiến của nhân dân để phục vụ nhân dân được tốt hơn và cũng là để đền đáp ơn hy sinh của các anh hùng liệt sỹ cho độc lập tự do hôm nay của Tổ quốc. Vì vậy, nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và đưa tiếng nói của nhân dân đến với Quốc hội nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của nhân dân. Tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên… Bởi đây chính là chủ nhân tương lai của đất nước. Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận công lý.
Trên cương vị công tác với nhiệm vụ xét xử của Toà án, tôi cam kết xét xử nghiêm các loại tội phạm góp phần giữ vững kỷ cương đất nước, ổn định và củng cố niềm tin của nhân dân. Một vấn đề tôi quan tâm, trăn trở hiện nay là đối với người dân nông thôn chủ yếu tham gia sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, nên đất đai vừa là tư liệu sản xuất, vừa là tài sản lớn, quan trọng nhất đối với người dân. Thời gian qua, do chính sách về đất đai, hoạt động quản lý hành chính về đất đai như công nhận quyền sử dụng đất; thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư có một số bất cập, ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của nhân dân. Vì vậy, tôi sẽ kiến nghị lên Quốc hội thảo luận, ban hành chính sách đất đai phù hợp với đặc thù của từng địa phương; đồng thời quan tâm củng cố và tăng cường chất lượng cán bộ làm công tác quản lý đất đai. Vấn đề nữa mà tôi muốn theo đuổi để kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương ban hành các chính sách đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân đáp ứng yêu cầu phát triển; gắn với đẩy nhanh chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm tạo cho người dân khu vực nông thôn có điều kiện xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
P.V: Xin cảm ơn đồng chí!
Minh Thành
(Thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Tin mới