Ông trùm Tuấn Lay và đồng bọn phải hầu tòa

(Baonghean.vn) - Từng nhiều lần vào tù ra tội nhưng Phan Đình Tuấn, tức Tuấn "Lay” không chịu phục thiện mà trở thành ông trùm trong đường dây ma túy từ Lào qua Nghệ An vào thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 10/2, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án mua bán, vận chuyển trái phép ma túy đối với các bị cáo Phan Đình Tuấn, có tên khác là Phan Anh Tuấn, còn gọi là Tuấn "Lay” (SN 1971, trú tại thành phố Vinh), Trần Quang Anh Dũng (SN 1966, trú tại TP. Hồ Chí Minh) và Nguyễn Hữu Song (SN 1969, trú tại thành phố Vinh).
Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa.
Phan Đình Tuấn là một đối tượng giang hồ cộm cán, từng nhiều lần ra tội. Năm 1992, Tuấn bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt 12 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Năm 1993 Tòa án nhân dân huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) xử phạt 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Năm 1999 của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt 5 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Năm 2000, Phan Đình Tuấn bị Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) xử phạt 9 tháng tù về tội đe dọa giết người. Tổng hợp với hình phạt của bản án số 322 ngày 11/10/1999 của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An buộc chấp hành hình phạt chung của cả hai bản án là 75 tháng tù.
Đến năm 2008, Phan Đình Tuấn bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt 9 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt 10 năm tù. 
Năm 2014, Tuấn "Lay" ra tù nhưng không chịu phục thiện mà tiếp tục con đường phạm tội. Thông qua Nguyễn Hữu Song và Trần Quang Dũng, Tuấn đã xây dựng đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Cầu Treo.
Theo cơ quan điều tra, từ ngày 26/6/2014 đến ngày 15/7/2014, Phan Đình Tuấn đã nhiều lần mua hêrôin từ cửa khẩu Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh, sau đó thuê Nguyễn Hữu Song vận chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh để bán lại kiếm lời. Tổng cộng số ma túy mà đường dây của Tuấn đưa từ Lào vào TP. Hồ Chí Minh là 110 bánh hêrôin, tổng trọng lượng tương đương 37.840,715 gam.
Cả 3 bị cáo đều bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, quy định tại khoản 4 điều 194 Bộ luật Hình sự. Trong đó, Phan Đình Tuấn phải chịu trách nhiệm hình sự 3 lần phạm tội mua bán trái phép chất ma túy với số lượng 110 bánh.
Trần Quang Anh Dũng phải chịu trách nhiệm hình sự 2 lần phạm tội mua bán trái phép chất ma tuý với số lượng 80 bánh hêrôin, tổng trọng lượng tương đương 27.520,52 gam.
Nguyễn Hữu Song phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi ba lần vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng 110 bánh hêrôin, tổng trọng lượng tương đương 37.840,715 gam hêrôin.
Riêng Phan Đình Tuấn còn phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi tàng trữ trái phép 2 khẩu súng quân dụng và 102 viên đạn quân dụng, bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, theo khoản 2 điều 230 Bộ luật Hình sự.
Khoản 4, Điều 194 Bộ luật Hình sự quy định: Người nào mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy là hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ một trăm gam trở lên thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Khoản 2, Điều 230 Bộ luật hình sự quy định: Người nào tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng mà vật phạm pháp có số lượng lớn thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm. 
Nhóm Phóng viên

Tin mới