Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Chiều 29/12, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An phối hợp với Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Nguyễn Đình Hùng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy dự lễ.

bna-img-4841-8265.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã trân trọng trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh nhấn mạnh, hơn 30 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đã trải qua nhiều vị trí, cơ quan, đơn vị và đặc biệt là đảng viên trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh hơn 14 năm.

bna-1img-4880-7540.jpg
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu. Ảnh: Phạm Bằng

Dù ở vị trí nào, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu luôn luôn là tấm gương, là sự nhiệt huyết, là trách nhiệm và có bề dày kinh nghiệm trong công tác, rất sắc nét trong định hướng nhưng rất uyển chuyển, linh hoạt trong chỉ đạo.

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng mà đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu vinh dự được nhận là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận công lao của đồng chí đã đóng góp vào sự phát triển, vào sự nghiệp cách mạng, đó cũng là vinh dự của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy.

bna-img-4890-4561.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Trân trọng những cống hiến 30 năm qua của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cho Đảng, cho Nhân dân, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tin tưởng rằng, với những thành tích và bề dày kinh nghiệm, vị trí của mình, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu sẽ tiếp tục phấn đấu, cống hiến cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Bày tỏ xúc động và vinh dự được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã quan tâm, dành những tình cảm tốt đẹp, chúc mừng trong dịp này.

bna-img-4935-5053.jpg
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ xúc động và vinh dự khi được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Ảnh: Phạm Bằng

Chia sẻ về quãng thời gian học tập, rèn luyện, đứng trong hàng ngũ của Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu cho rằng, bản thân đã cố gắng, nỗ lực và hoàn thành được một số việc, song còn rất nhỏ đối với sự giáo dục, rèn luyện của Đảng, sự giúp đỡ của các đảng viên đi trước, sự hỗ trợ của các đồng chí, cán bộ, đồng nghiệp, sự ủng hộ của nhân dân và các doanh nghiệp, đơn vị nơi bản thân từng công tác.

Trong thời gian tới, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu xin hứa nguyện trung thành với Đảng và con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tiếp tục giữ vững phẩm chất, đạo đức, lối sống của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó; thực hiện nghiêm quy chế tập trung dân chủ, chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công của tổ chức.

bna-img-4913-7417.jpg
Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Nhấn mạnh năm 2024 là năm quan trọng, là năm phấn đấu, tăng tốc để đạt được các chỉ tiêu, mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết, bản thân sẽ tiếp tục nỗ lực, cống hiến nhiều hơn nữa để cùng các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Tin mới