Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 22/12, đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2023 cho đồng chí Vang Văn Thích, đảng viên sinh hoạt tại bản Xẹt 2, xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu.

bna-9926-8643.jpg
Đồng chí Phạm Trọng Hoàng trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Vang Văn Thích. Ảnh: Kế Kiên

Dự buổi lễ có các đồng chí: Phùng Thành Vinh – Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở NN&PTNT; Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh.

Đảng viên Vang Văn Thích sinh ngày 1/9/1929, quê quán xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu, là đảng viên chính thức ngày 27/11/1949. Trước khi về nghỉ hưu, đảng viên Vang Văn Thích là Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳ Châu (1956-1966); Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳ Châu (1966-1975); Trợ lý dân quân, Trợ lý chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ Tĩnh (1975-1978)...

bna-9933-7759.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Quỳ Châu chúc mừng đảng viên Vang Văn Thích. Ảnh: Kế Kiên

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Trọng Hoàng đã trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Vang Văn Thích, trân trọng cảm ơn những đóng góp của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khẳng định đây không chỉ là vinh dự, tự hào đối với cá nhân và gia đình đồng chí Văn Văn Thích mà còn là vinh dự của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện Quỳ Châu cũng như Đảng bộ xã Châu Thắng.

Đồng chí mong muốn đảng viên Vang Văn Thích tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tuyên truyền, vận động gia đình, Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; mãi là tấm gương sáng để các đảng viên, con cháu tự hào noi theo.

Tin mới