Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 31/7, Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

bna_IMG_0812.JPG
Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn đại biểu về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Thúy Anh - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội và các thành viên Đoàn Giám sát Quốc hội về giám sát chuyên đề: “Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”.

bna_IMG_0939.JPG
Các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_0855.JPG
Các đại biểu thực hiện nghi lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Về đại biểu tỉnh Nghệ An có đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;…

bna_IMG_0878.JPG
Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_0888.JPG
Đồng chí Nguyễn Thúy Anh - Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Trong không khí thiêng liêng, Đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã đi xa, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp luôn luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trong năm qua, Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tâm lực, trí lực giải quyết một khối lượng công việc lớn, quan trọng với sự đồng thuận, nhất trí cao, với nhiều dấu ấn nổi bật, chất lượng được nâng lên, tính chuyên nghiệp hiệu quả ngày càng cao trong hoạt động lập pháp, giám sát, dân nguyện, quyết định các vấn đề quan trọng, công tác đối ngoại và công tác chỉ đạo, lãnh đạo, hướng dẫn hoạt động của HĐND cấp tỉnh.

bna_IMG_0902.JPG
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_0926.JPG
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Qua đó đã góp phần thực hiện hiệu quả hoạt động, đẩy nhanh tiến độ không chỉ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội mà còn ở các cơ quan hữu quan sớm triển khai thực hiện đưa các chính sách pháp luật đi vào cuộc sống, được Nhân dân và cử tri cả nước ghi nhận; thực sự đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống.

Trong giờ phút thiêng liêng, biết ơn, kính trọng, tự hào về Bác, Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

bna_IMG_0766.JPG
Các đại biểu thành kính tưởng niệm tại Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Trước đó, Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu đã về dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dịp này, Thượng tướng Trần Quang Phương và đoàn đại biểu cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã đến thăm, tặng quà ông Hoàng Nguyên, sinh năm 1933, thương binh 2/4 và gia đình ở xóm Sen 2, xã Kim Liên.

bna_IMG_0671.JPG
Thượng tướng Trần Quang Phương tặng quà ông Hoàng Nguyên, sinh năm 1933, thương binh 2/4 và gia đình ở xóm Sen 2, xã Kim Liên. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_0702.JPG
Ông Hoàng Nguyên chia sẻ với các đồng chí lãnh đạo Quốc hội và tỉnh Nghệ An về những năm tháng tham gia kháng chiến. Ảnh: Thành Duy

Ông tham gia kháng chiến tháng 5/1950 và đến tháng 6/1954 bị địch bắt tại Tuy Hòa, Phú Yên và bị tù trong hai tháng; ông bị thương phải cắt bỏ chân phải. Sau đó ông phục viên, về làm giáo viên, năm 1971 nghỉ hưu.

Tại hội trường Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Thượng tướng Trần Quang Phương và đoàn công tác, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã tặng quà đến Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày của huyện Nam Đàn và 9 thương, bệnh binh là thành viên của Hội.

bna_IMG_1009.JPG
Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội trò chuyện cùng Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày của huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_1048.JPG
Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà, bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc với các thương, bệnh binh là Hội viên Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày của huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

bna_IMG_1033.JPG
Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà đến Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày của huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_1017.JPG
Dịp này, Thượng tướng Trần Quang Phương tặng quà lưu niệm đến Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, mất mát của các các thương, bệnh binh cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc.

bna_IMG_1074.JPG
Đồng chí Nguyễn Thúy Anh - Chủ nhiệm Ủy ban Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội tặng quà đến các thương, bệnh binh là Hội viên Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày của huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_1061.JPG
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng quà đến các thương, bệnh binh là Hội viên Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày của huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí chúc các cựu chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tiếp tục phát huy tinh thần chiến thắng kẻ thù, chiến thắng lao tù, bệnh tật để tiếp tục sống vui, sống khỏe, là tấm gương, chỗ dựa cho con cháu, gia đình.

Tin mới