Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tặng quà người có công tại Nghệ An

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tặng quà người có công tại Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 23/7, nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), Đoàn đại biểu Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) và thăm, tặng quà các thương binh, Mẹ Việt Nam anh hùng tại Nghệ An.

Đoàn do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Đại diện tỉnh Nghệ An đón tiếp và dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh và huyện Nam Đàn, huyện Nghi Lộc.

bna_IMG_8049.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam vào dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Phạm Bằng

Tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm, nén hương thơm, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, vì hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân trên thế giới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông, đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

bna_IMG_8056.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến các chiến sĩ, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ. Hàng năm, cứ đến ngày 27/7, Bác đều trực tiếp gửi thư, tặng quà, đi thăm các thương binh, gia đình liệt sĩ và viếng các anh hùng liệt sĩ ở nghĩa trang.

Trước lúc đi xa, Người để lại những lời căn dặn trong Bản Di chúc lịch sử cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta: “Ngay sau khi cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã hoàn toàn thắng lợi, công việc đầu tiên đối với con người là chăm lo cho thương binh và những người có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước”.

bna_IMG_8072.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng
bna_IMG_8124.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Hằng năm, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi: Mỗi cơ quan, tổ chức, mỗi gia đình không thuộc diện nghèo, hãy bàn bạc và có một việc làm cụ thể để góp phần chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam, các cơ quan truyền thông, báo chí của cả nước đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn xã hội thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, làm cho mọi người nhận thức rõ, đây vừa là trách nhiệm thiêng liêng, vừa là vinh dự của mỗi gia đình, mỗi người Việt Nam đối với quá khứ hào hùng của dân tộc, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước giúp đỡ, chăm lo thiết thực, hiệu quả đối với người có công.

bna_2.jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng
bna_IMG_8143.jpg
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên khác của MTTQ Việt Nam đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc tri ân, chăm lo người có công với cách mạng.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn xã hội về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công với cách mạng; vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, tạo thêm nguồn lực cùng Nhà nước chăm lo cho các đối tượng người có công, gia đình chính sách trên địa bàn cả nước.

bna_IMG_8099.jpg
Các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Trong giờ phút thiêng liêng, đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã đến thăm, tặng quà các thương binh, vợ liệt sĩ đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc.

bna_IMG_8199.jpg
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà thăm hỏi sức khoẻ, cuộc sống của các thương binh. Ảnh: Phạm Bằng
bna_IMG_8219.jpg
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà thăm hỏi sức khoẻ, cuộc sống của vợ liệt sĩ. Ảnh: Phạm Bằng

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An được thành lập từ năm 1974, là đơn vị thực hiện công tác chính sách hậu phương quân đội với nhiệm vụ tiếp nhận, điều dưỡng, điều trị thương, bệnh binh, vợ liệt sĩ. Hiện nay, Trung tâm đang nuôi dưỡng, chăm sóc gần 59 thương binh, bệnh binh, vợ liệt sĩ của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam có nhiều chủ trương, chính sách, hoạt động chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đồng chí cũng bày tỏ vui mừng khi các bác thương binh, vợ liệt sĩ có tinh thần tốt, lạc quan, được quan tâm, chăm lo chu đáo.

bna_IMG_8312.jpg
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà bày tỏ tri ân đối với các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tại các nơi đến thăm. Ảnh: Phạm Bằng
bna_IMG_8355.jpg
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà tặng quà cho Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Thay mặt Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà trân trọng gửi những tình cảm chân thành, sự tri ân sâu sắc, lòng biết ơn trước sự đóng góp, hy sinh to lớn của các bác thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt những năm qua.

Đồng chí cũng mong muốn các cấp uỷ, chính quyền địa phương, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục có nhiều hoạt động tri ân, quan tâm, chăm lo đến đời sống, sức khoẻ của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Thông qua đây, tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây cho thế hệ trẻ.

bna_IMG_8475.jpg
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà tặng quà cho các bác thương binh. Ảnh: Phạm Bằng
bna_IMG_8447.jpg
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh tặng quà cho các bác thương binh. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc các thương binh, bệnh binh, vợ liệt sĩ luôn mạnh khỏe, vui tươi, vượt qua nỗi đau của thương tật, an tâm điều dưỡng, nêu cao tấm gương dũng cảm, ý chí bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Đặng Văn An (64 tuổi), thương binh hạng 1/4, trú khối Xuân Tiến, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh.

bna_IMG_8517.jpg
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã đến thăm gia đình thương binh Đặng Văn An. Ảnh: Phạm Bằng
bna_IMG_8540.jpg
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà tặng quà cho thương binh Đặng Văn An. Ảnh: Phạm Bằng

Ông An hiện đang sống cùng 2 người con, bản thân ông thường xuyên đau yếu, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu (100 tuổi), trú khối 13, phường Bến Thuỷ, thành phố Vinh. Mẹ Sáu có 3 người con trai, trong đó có 2 người con trai liệt sĩ: Lê Huy Minh và Lê Huy Tường. Mẹ bị tai biến nên hiện nằm một chỗ, con trai còn lại cũng bị tai biến và đang nằm một chỗ, gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn.

bna_IMG_8606.jpg
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đến thăm, tặng quà Bà mẹ VNAH Lê Thị Sáu. Ảnh: Phạm Bằng
bna_IMG_8634.jpg
Đoàn đại biểu thắp hương tưởng nhớ 2 liệt sĩ Lê Huy Minh và Lê Huy Tường. Ảnh: Phạm Bằng

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà bày tỏ xúc động, gửi lời cảm ơn, tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thương binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng cho sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc. Đồng chí chúc các thương binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng tiếp tục mạnh khoẻ, sống vui cùng con cháu.

Tin mới