Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ tiếp xúc cử tri tại Thanh Chương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã tham gia phát biểu ý kiến, tập trung chủ yếu vào các nội dung xây dựng cơ sở hạ tầng, nông thôn mới và một số chế độ chính sách khác.

IMG_3527.jpg
Ngày 1/11, tại xã Thanh Lâm huyện Thanh Chương các vị đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đã có buổi tiếp xúc với cử tri 13 xã cụm Bích Hào và Hoa Quân - Võ Liệt. Tham dự hội nghị có các ông, bà: Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lô Thị Kim Ngân - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh, Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện - đại biểu HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện báo cáo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh khoá 18, HĐND huyện khoá XX và báo cáo tóm tắt một số kết quả về tình hình phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh năm 2023. Trên cơ sở đó, cử tri đã tham gia phát biểu ý kiến, tập trung chủ yếu vào các nội dung xây dựng cơ sở hạ tầng, nông thôn mới và một số chế độ chính sách khác.

Cụ thể cử tri xã Thanh Khê đề nghị tỉnh có giải pháp đốc thúc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án ở xã Thanh Thuỷ. Bởi hàng chục ha đất bị bỏ hoang lâu nay là rất phí, nhân dân không có đất để sản xuất. Đề nghị tỉnh và huyện hỗ trợ Thanh Khê tiếp tục xây dựng tuyến đường từ Thanh Khê đi Thanh Thuỷ, có biện pháp sửa chữa đập Hống Vàng xã Thanh Khê. Việc sáp nhập xã và xóm gây lãng phí rất lớn về tiền của và tài sản của nhân dân, nhất là các nhà văn hoá xóm. Cần nâng chế độ phụ cấp cho các bộ thôn, xóm.

Cử tri xã Thanh An đề nghị: Cần điều chỉnh kịp thời một số nội dung trong Quyết định 48 về Việc chi trả chế độ hỗ trợ thiên tai về nuôi trồng thuỷ sản. Thanh An có 150 hộ dân của thôn Thượng Lâm đang sinh sống trên đất rừng, đề nghị tỉnh và huyện quan tâm để người dân được chuyển đổi sang đất ở. Việc cấp xi măng hỗ trợ của UBND tỉnh về cơ sở cần hợp lý về thời gian.

IMG_3536.jpg
Cử tri phát biểu ý kiến. Ảnh: H.T

Cử tri xã Thanh Lâm đề nghị tỉnh và huyện hỗ trợ để Thanh Lâm về đích nông thôn mới trong năm 2024, nhất là hỗ trợ xi măng để nhân dân làm đường giao thông nông thôn, làm nhà văn hoá thôn. Ngoài ra, một số ý kiến mong muốn tạo điều kiện để các hộ dân tái định cư làng chài làm bìa đỏ.

Cử tri xã Thanh Hà đề nghị tỉnh và huyện hỗ trợ địa phương xây dựng lại một số phòng học của trường tiểu học để đạt chuẩn quốc gia và có giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao, bán hàng đa cấp,...

Tại hội nghị, thay mặt đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện và lãnh đạo huyện Thanh Chương, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương đã tiếp thu và giải trình các ý kiến cụ thể. Đối với các đề xuất không thuộc thẩm quyền các đại biểu hứa sẽ tổng hợp đầy đủ, gửi đến các ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Tin mới