Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ dự Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Nghĩa Đàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ mong muốn bà con tiếp tục phát huy thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, quan tâm các đối tượng yếu thế, giúp nhau phát triển kinh tế. 

Hôm nay (15/11), đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022) tại khu dân cư Khe Sài 2, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Hoàng Thị Thu Trang - Giám đốc Sở Tư pháp; Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; cùng lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn.

Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Phú Hương

Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Phú Hương

Xóm Khe Sài 2 có tổng diện tích tự nhiên 289 ha, nằm cách xa trung tâm xã. Trên địa bàn hiện có 197 hộ dân với 928 nhân khẩu, có 02 dân tộc Thái và Kinh chung sống, phân bổ thành 10 tổ liên gia tự quản. Số hộ khá giàu là 89 hộ, chiếm gần 50%, 35 hộ sản xuất giỏi, tuy nhiên tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn vẫn còn 5,1%.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ tặng quà cho các hộ dân. Ảnh: Phú Hương

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ tặng quà cho các hộ dân. Ảnh: Phú Hương

Năm 2022, hưởng ứng Chương trình hành động và các phong trào, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, khu dân cư xóm Khe Sài 2 đã có những đóng góp chung vào sự phát triển - kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. Nổi bật là triển khai và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đồng chí Hoàng Thị Thu Trang - Giám đốc Sở Tư pháp tặng Tủ sách pháp luật cho địa phương. Ảnh: Phú Hương

Đồng chí Hoàng Thị Thu Trang - Giám đốc Sở Tư pháp tặng Tủ sách pháp luật cho địa phương. Ảnh: Phú Hương

Chất lượng hoạt động của cấp ủy, chi bộ, các tổ chức chi đoàn, chi hội ở địa bàn dân cư ngày càng được nâng cao, là một trong những đơn vị dẫn đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của xã Nghĩa Lộc.

Đời sống kinh tế từng bước ổn định, thu nhập bình quân của người dân ngày càng tăng, đạt 36,7 triệu đồng/người/năm; có trên 91 % hộ đạt gia đình văn hoá; sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và chăn nuôi có nhiều khởi sắc.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tặng quà cho địa phương. Ảnh: Phú Hương

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tặng quà cho địa phương. Ảnh: Phú Hương

Các chương trình an sinh xã hội được quan tâm, nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, vận động ủng hộ từ thiện nhân đạo, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Cứu trợ; quan tâm giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đoàn kết tình làng nghĩa xóm.

Cùng với đó, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên, sôi nổi, bản sắc văn hoá dân tộc được giữ gìn, chất lượng giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân được quan tâm. Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, bảo vệ rừng.

Lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn tặng quà cho xóm Khe Sài 2. Ảnh: Phú Hương

Lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn tặng quà cho xóm Khe Sài 2. Ảnh: Phú Hương

Những kết quả đó là sự đóng góp quan trọng để năm 2022, xã Nghĩa Lộc được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, kinh tế, văn hoá, xã hội có bước phát triển, đời sống người dân ngày càng ổn định.

Chung vui, ghi nhận, biểu dương những kết quả mà địa phương đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Văn Đệ cũng nêu rõ: Những kết quả đó, là nhờ có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, mặt trận các ban, ngành, đoàn thể các cấp; sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã đoàn kết một lòng, tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí mong muốn thời gian tới, địa phương tiếp tục tích cực tuyên truyền và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên là một tuyên truyền viên đi đầu gương mẫu trong mọi lĩnh vực.

Đại diện lãnh đạo xã Nghĩa Lộc tặng quà cho xóm Khe Sài 2. Ảnh: Phú Hương

Đại diện lãnh đạo xã Nghĩa Lộc tặng quà cho xóm Khe Sài 2. Ảnh: Phú Hương

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa bản sắc dân tộc, giữ vững danh hiệu làng bản văn hóa, gia đình văn hóa, quy ước, hương ước cộng đồng; thực hiện nếp sống văn minh, đẩy lùi các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị người dân cảnh giác với các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Nghệ An hỗ trợ gia đình ông Vi Văn Hải xây dựng nhà Đại đoàn kết. Ảnh: Phú Hương

Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Nghệ An hỗ trợ gia đình ông Vi Văn Hải xây dựng nhà Đại đoàn kết. Ảnh: Phú Hương

Tiếp tục phát huy thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, quan tâm các đối tượng yếu thế, giúp nhau phát triển kinh tế. Phát động phong trào “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu", "Lấy tích cực, lùi tiêu cực”; phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng người dân. Ảnh: Phú Hương

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng người dân. Ảnh: Phú Hương

“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để bà con chúng ta cùng ngồi lại, đánh giá, nhìn nhận những thành quả đã đạt được, xác định những khó khăn, những tồn tại cần khắc phục; là dịp để tăng cường tinh thần đoàn kết, tôn vinh sức mạnh cộng đồng để chung sức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội từ mỗi người, mỗi nhà, mỗi thôn xóm”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Tin mới