Phố Hiến - Sông Lam Nghệ An: Cơ hội cho các cầu thủ dự bị

(Baonghean.vn) - Vào lúc 18h ngày 23/4, thầy trò HLV Ngô Quang Trường sẽ có chuyến làm khách của Phố Hiến trong khuôn khổ vòng loại Cúp QG 2021.

Gần như chắc chắn là trong màn so tài với thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh, Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An sẽ không sử dụng đội hình mạnh nhất.

Ngoài việc các ngoại binh không được sử dụng do quy định của VPF, đây cũng là cơ hội để những Nguyễn Văn Hoàng, Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức, Bùi Đình Châu... có thời gian để nghỉ ngơi, sau quãng thời gian phải cày ải liên tục với mật độ thi đấu dày đặc. Trường hợp chấn thương của Hoàng Văn Khánh như một lời cảnh báo.

Rất có thể, Phan Văn Đức và Bùi Đình Châu (áo vàng) sẽ được nghỉ ngơi. Ảnh: VPF
Rất có thể, Phan Văn Đức và Bùi Đình Châu (áo vàng) sẽ được nghỉ ngơi. Ảnh: VPF

Bên cạnh đó, đối thủ của Sông Lam Nghệ An cũng chỉ là Phố Hiến, đội bóng đang có phong độ bết bát tại Giải hạng Nhất QG 2021. Sau 4 trận đã đấu, thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh vẫn chưa giành được một chiến thắng nào (thua 2, hòa 2) và đang ngụp lặn ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Ở trận đấu diễn ra hôm 17/4, trên sân nhà, Phố Hiến đã bị tân binh Phù Đổng đánh bại với tỉ số 1 - 0. Đây là thành tích hết sức thất vọng với đội bóng từng tham dự trận play-off mùa giải 2019, với Thanh Hóa.

Được gặp một đối thủ có lực lượng không thực sự mạnh lại đang bị khủng hoảng phong độ, chính là cơ hội tuyệt vời để Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An mạnh dạn tung ra sân những cầu thủ thuộc đội hình 2.

Xét trên nhiều phương diện, dù HLV Ngô Quang Trường sử dụng đội hình nào thì Phố Hiến cũng không phải là đối thủ ngang tầm với Sông Lam Nghệ An. Đừng quên là đội bóng xứ Nghệ đang sở hữu hàng cầu thủ trẻ xuất sắc, điển hình như Thái Bá Sang hay Nguyễn Văn Việt.

Các cầu thủ Phố Hiến (áo xanh) vừa bị Phù Đổng đánh bại tại Giải hạng Nhất QG 2021. Ảnh: VPF
Các cầu thủ Phố Hiến (áo xanh) vừa bị Phù Đổng đánh bại tại Giải hạng Nhất QG 2021. Ảnh: VPF

Nhiều khả năng, đội hình xuất phát của Sông Lam Nghệ An ở trận đấu với Phố Hiến sẽ như sau: vị trí thủ môn sẽ là Trần Văn Tiến, bộ tứ vệ sẽ là Mai Sỹ Hoàng - Thái Bá Sang - Phạm Thế Nhật - Trần Đình Đồng, bộ đôi tiền vệ trung tâm là Hồ Sỹ Sâm - Nguyễn Văn Đức, 2 tiền vệ cánh là Phan Đình Thắng và Nguyễn Văn Việt, còn cặp tiền đạo là Trần Mạnh Quỳnh - Hồ Phúc Tịnh. Nếu như, Sông Lam Nghệ An có thế trận không tốt hoặc gặp bất lợi về mặt tỉ số, HLV Ngô Quang Trường sẽ phải tung một số trụ cột vào sân.

Hy vọng, các cầu thủ dự bị và đặc biệt là các cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An sẽ thi đấu thành công, góp phần giúp đội nhà giành được tấm vé vào chơi ở vòng 1/8.

Tin mới