Phó Thị trưởng thành phố Gwangju thăm Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Sáng 28/10, trong chương trình thăm và làm việc tại Nghệ An, ông Mun Yeong Hoon - Phó Thị trưởng thành phố Gwangju (Hàn Quốc) cùng đoàn công tác đã đến thăm Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

Cùng tham gia đoàn có ông Sim Chul Eui - Phó Chủ tịch Hội đồng thành phố; bà Im Mi Ran - Đại biểu Hội đồng thành phố và các đại biểu, doanh nhân.

Học sinh Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc chào đón Phó Thị trưởng thành phố Gwangju đến thăm trường. Ảnh: Phạm Bằng

Học sinh Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc chào đón Phó Thị trưởng thành phố Gwangju đến thăm trường. Ảnh: Phạm Bằng

Tiến sỹ Hồ Văn Đàm - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc là món quà của Tổng thống Hàn Quốc Kim Tea Chung dành tặng Chính phủ Việt Nam vào năm 1998, được xây dựng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hiện nhà trường đang đào tạo 3.000 học viên với 14 ngành, nghề. Học viên của nhà trường được thi tay nghề từ cấp tỉnh đến Asean và thế giới, nhiều đề tài khoa học của giáo viên và học viên đã đạt giải cấp tỉnh và quốc gia. Trong thời gian qua, công tác hợp tác với doanh nghiệp được nhà trường quan tâm, 90% học viên ra trường có việc làm ổn định, được các doanh nghiệp săn đón.

Đoàn công tác và lãnh đạo nhà trường thông tin, trao đổi các nội dung quan tâm. Ảnh: Phạm Bằng

Đoàn công tác và lãnh đạo nhà trường thông tin, trao đổi các nội dung quan tâm. Ảnh: Phạm Bằng

Hiện đã có hơn 3.000 học viên của nhà trường làm việc tại Hàn Quốc, trong đó có nhiều học viên đang làm việc tại nhiều nhà máy như GL, Sam Sung, Posco, Huyndai... Trường được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là một trong những trường Cao đẳng chất lượng cao của cả nước với 7 ngành đạt đẳng cấp quốc tế.

Nhân dịp này, Trường kiến nghị với Đoàn giúp nhà trường kết nối với các trường Đại học, Cao đẳng của Hàn Quốc có cùng ngành nghề mục tiêu đào tạo để trao đổi giảng viên và học viên; hỗ trợ công tác khởi nghiệp cho học viên; kết nối doanh nghiệp để sinh viên đi thực tập hoặc được đi làm việc tại Hàn Quốc; hỗ trợ một số thiết bị đào tạo nâng cấp khoa tiếng Hàn.

TS. Hồ Văn Đàm - Hiệu trưởng nhà trường tặng quà lưu niệm cho Phó Thị trưởng thành phố Gwangju. Ảnh: Phạm Bằng

TS. Hồ Văn Đàm - Hiệu trưởng nhà trường tặng quà lưu niệm cho Phó Thị trưởng thành phố Gwangju. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Thị trưởng thành phố Gwangju tặng quà lưu niệm cho nhà trường. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Thị trưởng thành phố Gwangju tặng quà lưu niệm cho nhà trường. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thị trưởng thành phố Gwangju Mun Yeong Hoon bày tỏ vui mừng khi được đến thăm Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, đoàn cảm nhận được sự ấm áp như đang trở về nhà.

Qua xem tài liệu về trường, Phó Thị trưởng thành phố Gwangju nhận thấy các ngành đào tạo của trường như điện tử, kỹ thuật ô tô... đang được thành phố Gwangju tập trung đầu tư và có tiềm năng tốt. Thành phố Gwangju là khu vực sản xuất ô tô đầu tiên của Hàn Quốc và hiện các hãng: Kia, Huyndai đang đặt xưởng sản xuất ở đây.

Phó Thị trưởng thành phố Gwangju thăm lớp học tiếng Hàn tại Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Thị trưởng thành phố Gwangju thăm lớp học tiếng Hàn tại Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Thị trưởng thành phố Gwangju thăm xưởng thực hành tại Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Thị trưởng thành phố Gwangju thăm xưởng thực hành tại Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Phạm Bằng

Về các đề xuất của nhà trường, Phó Thị trưởng thành phố Gwangju nhấn mạnh sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ. Bởi thành phố Gwangju hiện có 18 trường Đại học, các trường đều có chương trình thực tập sinh cho sinh viên. Ngược lại, các sinh viên của thành phố Gwangju cũng có thể đến thực tập tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, từ đó tham gia làm việc tại các doanh nghiệp ở Việt Nam.

Tại buổi làm việc, thành viên trong đoàn công tác và lãnh đạo nhà trường còn trao đổi thêm các nội dung xung quanh công tác đào tạo, hỗ trợ sinh viên, liên kết chuyên ngành, giao lưu văn hoá - thể thao... 2 bên thống nhất sẽ tiếp tục trao đổi, hợp tác trên nhiều lĩnh vực, góp phần xây đắp mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và thành phố Gwangju ngày càng bền chặt, thực chất, hiệu quả.

Đoàn công tác thành phố Gwangju lưu lại ảnh kỷ niệm tại Trường. Ảnh: Phạm Bằng

Đoàn công tác thành phố Gwangju lưu lại ảnh kỷ niệm tại Trường. Ảnh: Phạm Bằng

Tin mới