Phong cảnh Việt Nam qua tranh của họa sĩ Nhật Bản Toba Mika

Hà Nội 36 phố phường.
Hà Nội 36 phố phường.

Với chủ đề “Cảnh vật trong hoài niệm” là triển lãm lần thứ 5 của họa sĩ Nhật Bản Toba Mika sẽ diễn ra từ ngày 23-11 đến 15-12, tại Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh.

31 tác phẩm hội họa đặc sắc của họa sĩ Toba Mika sẽ được trưng bày tại triển lãm. Tại đây, công chúng sẽ có dịp chiêm ngưỡng những tác phẩm tuyệt đẹp của chị trên những tấm tranh nhuộm mầu khổ lớn Katazome giới thiệu về đất nước, con người  Việt Nam như: Phố cũ Sài Gòn, Chợ Lớn, Phố phường Hoàn Kiếm, Mỹ Sơn, Dòng sông qua kinh thành Huế... Trong đó, có nhiều tác phẩm mới được họa sĩ sáng tác trong ba năm vừa qua.
Ngoài ra, trong khuôn khổ triển lãm, họa sĩ Toba Mika sẽ có buổi giao lưu với sinh viên trường Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh.
Đây là sự kiện văn hóa nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác hữu nghị Việt-Nhật và Năm hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.
 
Họa sĩ Toba Mika sinh năm 1961 tại tỉnh Aichi. Hiện đang giảng dạy tại trường Đại học Mỹ thuật Kyoto. Chị là người có công đưa phương pháp nhuộm vải truyền thống Nhật Bản ra thế giới với tên gọi "tranh Katazome".

Các triển lãm của họa sĩ Toba Mika đã được tổ chức tại Việt Nam

1. Triển lãm Phong cảnh Việt Nam được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật (Vân Hồ, Hà Nội) năm 2002.
2. Triển lãm “Toba Mika: Mười năm hồi tưởng phong cảnh Việt Nam (1994-2003) được tổ chức nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản và năm giao lưu Nhật Bản - Asean tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh năm 2003 và tại Tokyo năm 2004.
3. Triển lãm “Toba Mika - từ Kyoto đến Huế” và “Huế - Cố đô luôn tràn đầy tình thương” diễn ra tại Nhật Bản và Điện Thái Hòa, Huế năm 2005 và cũng năm này, họa sĩ Toba Mika được Chính phủ Việt Nam trao tặng “Huân chương chứng thực văn hóa”.
4. Triển lãm “Nara và Hà Nội - kết nối những kinh đô vĩnh hằng” nhân kỷ niệm 1300 năm Heijo – Nara và 1000 năm Thăng Long, Hà Nội, năm 2010 tại Nhật Bản, Quốc Tử Giám và Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam.
Năm 2012, họa sĩ được Bộ Ngoại giao Việt Nam trao kỷ niệm chương “Những đóng góp thúc đẩy tình hữu nghị Việt Nam, Nhật Bản”.
Sài Gòn những điều còn, mất.
Sài Gòn những điều còn, mất.
Phố cổ Hội An.
Phố cổ Hội An.

Theo NDĐT 

Tin mới